Bắt nhiều vụ ma túy

Rạng sáng 22.3, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) kết hợp với Công an xã Thanh Đức tiến hành kiểm tra phòng trọ số 3Đ/1 (ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, H.Long Hồ) phát hiện nhóm thanh niên tụ tập gây mất trật tự vào đêm khuya.

Kết quả kiểm tra nhanh xác định Lâm Trường Bình (23 tuổi), Lâm Hoàng Thái (29 tuổi) và Nguyễn Trường Sơn (24 tuổi, cùng ngụ xã An Bình, H.Long Hồ) dương tính với ma túy. Khi kiểm tra phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện “kho hàng nóng” gồm: 2 dao bấm, 7 mã tấu tự chế, 2 ống tuýp được vót nhọn, 2 súng bắn hơi cồn, 5 viên đạn (ảnh)... cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.
Chiều 22.3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.Cần Thơ ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Nữ (22 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) và Phạm Sơn Quang (34 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) để tiếp tục làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, lúc 20 giờ ngày 19.3, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhà nghỉ A.Toàn thuộc P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, bắt quả tang Nữ và Quang đang bán ma túy. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 8 bịch ma túy đá (khoảng 68,7 gr), 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật. Qua khai thác nhanh và mở rộng điều tra, PC47 (Cần Thơ) đã phối hợp Công an P.15 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Nữ, phát hiện lượng lớn ma túy gồm: 12 gói ma túy đá, 14 viên thuốc lắc màu trắng, 9 gói “cỏ” Mỹ, 4 cân điện tử. Bước đầu 2 nghi phạm khai nhận đem số ma túy trên từ TP.HCM đến Cần Thơ tiêu thụ.
Ngày 22.3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Văn Đức (51 tuổi, ngụ xã Đồng Quế, H.Lập Thạch, Vĩnh Phúc) án tù chung thân về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, sáng 22.6.2016, Đức bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển 4 bánh (1,53 kg) heroin trên một chiếc xe khách từ Lào vào VN qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc xã Sơn Kim, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.