Bát nháo cơ sở biểu diễn nghệ thuật phục vụ 'tour 0 đồng'

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/12/2018 07:56 GMT+7

Nhiều "nhà hát" được mở để phục vụ khách Trung Quốc theo “tour 0 đồng” tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), nhưng cơ quan chức năng đang bỏ ngỏ kiểm soát.

Loạn giá vé
Theo Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh, trong vòng 1 năm trở lại đây, trên địa bàn thành phố Hạ Long có 6 cơ sở biểu diễn nghệ thuật, chủ yếu phục vụ khách nước ngoài, trong đó phần lớn là khách Trung Quốc đi theo “tour 0 đồng”. Các điểm biểu diễn nghệ thuật này nằm rải rác tại khu đô thị phường Hùng Thắng, nơi có dày đặc các cửa hàng, nhà hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc.
Mặc dù hoạt động biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài nhưng các “nhà hát” này đang kinh doanh theo kiểu mạnh ai nấy làm, cơ quan chức năng, cũng như chính quyền địa phương đang bỏ ngỏ kiểm soát về nội dung chương trình, bán vé, niêm yết giá…
Trong các ngày 1 - 3.12, tại Nhà hát ca múa nhạc đương đại JBY, đặt ở Tổ hợp giải trí Marina, phường Hùng Thắng, ghi nhận của phóng viên cho thấy cơ sở này thu hút hàng trăm lượt khách Trung Quốc mỗi buổi diễn. Tại quầy kiểm soát vé có 2 nhân viên mặc đồng phục của rạp chiếu phim CGV đang thu vé của khách. Tại đây, không có bảng niêm yết giá. Khi chúng tôi hỏi thì một nhân viên xưng tên là Tuấn nói: “Nếu anh mua vé lẻ là 210.000 đồng/người nhưng ở đây thường chỉ dành cho khách Trung Quốc đi theo tour du lịch”.
Sau khi mua 2 vé với giá hơn 400.000 đồng, chúng tôi nhận thấy đây là vé của doanh nghiệp tự in, trên vé không đề mệnh giá, ngày giờ biểu diễn, số ghế ngồi… Khi vào bên trong “nhà hát”, chúng tôi thấy xung quanh vẫn là hệ thống chỗ ngồi, logo của hãng phim CGV. Trong khi đó, khách vào trong phải tự tìm chỗ ngồi, ai vào trước ngồi trước, ai vào sau, hết chỗ thì ngồi ghế nhựa.
Trong khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, tại đây diễn ra nhiều tiết mục biểu diễn của các diễn viên, ca sĩ không chuyên: độc tấu sáo mèo, hát múa Một cõi trời Nam, liên khúc dân ca Nam bộ trên nền nhạc được phối theo kiểu nhạc sàn, nhiều trích đoạn còn tuyên truyền về lịch sử Việt Nam thời nhà Nguyễn…
Không chỉ riêng tại Nhà hát ca múa nhạc đương đại JBY, theo khảo sát của phóng viên, tại nhiều cơ sở biểu diễn khác như Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hạ Long, Nhà hát biểu diễn nghệ thuật Nam Sơn,… việc bán vé cũng diễn ra lộn xộn, không niêm yết công khai và hạn chế người ngoài, nhất là người Việt Nam vào trong.
Trước đó, tối 29.11, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng liên quan phát hiện Nhà hát biểu diễn nghệ thuật Nam Sơn thuộc Công ty CP Du lịch và Dịch vụ An Phát (khu 5A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) tổ chức biểu diễn trái phép cho 100 khách Trung Quốc. Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra có 3 diễn viên người Thái Lan biểu diễn khi không có giấy phép hành nghề. Đến ngày 1.12, Công ty CP Du lịch và Dịch vụ An Phát đã bị đình chỉ hoạt động và bị phạt hành chính 25 triệu đồng.
Khó quản lý về nội dung 
Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quang Nam, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh, cho biết hiện nay đơn vị này cấp phép, quản lý về nội dung biểu diễn nghệ thuật đối với các cơ sở trên. Tuy nhiên, do chồng chéo với nhiều cơ quan chức năng nên việc kiểm tra không diễn ra thường xuyên. Khi chúng tôi đặt câu hỏi ai là người quản lý nội dung biểu diễn các tiết mục này trong quá trình hoạt động, ông Nam cho biết: “Chỉ khi nào chúng tôi nhận được phản ánh sai phạm hoặc có đề nghị của cơ quan chức năng mới kiểm tra đột xuất. Tuy nhiên, các cơ sở này biểu diễn ở bên trong phòng khép kín và thường bán vé cho khách tour nên khó khăn kiểm soát nội dung”.
Ông Phạm Hữu Lượng, Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hoá và gia đình, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh, cho biết thêm sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật do Sở này cấp. “Chúng tôi sẽ thành lập hội đồng thẩm định để xem tất cả các tiết mục của doanh nghiệp xin cấp phép biểu diễn rồi phê duyệt. Nếu đơn vị nào biểu diễn sai chương trình, tiết mục đã đăng ký thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm”, ông Lượng nói, và cho biết hầu hết các cơ sở đều sử dụng diễn viên không chuyên, không có mấy diễn viên chuyên nghiệp.
Trong khi đó, ông Vũ Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, cho rằng đơn vị này vẫn giám sát các hoạt động của các cơ sở trên và phối hợp với lực lượng liên ngành để kiểm tra đột xuất, nhưng việc kiểm tra cũng không diễn ra thường xuyên. Thậm chí, vụ việc Nhà hát biểu diễn nghệ thuật Nam Sơn hoạt động trên địa bàn ông này cũng không nắm được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.