Bắt nguyên chủ tịch UBND xã 'bùa' hàng chục lô đất

Đình Toàn
Đình Toàn
05/10/2019 07:02 GMT+7

Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Hữu Phúc, nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ngày 4.10, Công an H.Phú Lộc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Hữu Phúc, nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (giai đoạn 2004 - 2015), ông Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, kê khai không trung thực. Đặc biệt, năm 2010, ông Phúc để các hộ là thành viên trong gia đình và bạn bè đứng tên 21 thửa đất ở thôn Tam Vị khi đo vẽ bản đồ địa chính xã.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông Phúc đã giả mạo, hợp thức hóa hồ sơ và thay mặt UBND xã Lộc Tiến ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 13 thửa đất cho những người thân trong gia đình và người quen biết nhằm trục lợi.
Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc cũng đã kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phúc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.