Bắt người Trung Quốc cầm đầu đường dây đánh bạc 2.000 tỉ

07/04/2016 08:47 GMT+7

Zhou Yun Miao bị bắt giữ khi vừa xuất hiện trên phố Hòe Nhai (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội). Theo cơ quan công an, Zhou Yun Miao và 3 đồng phạm khác cầm đầu một đường dây đánh bạc lớn tại Trung Quốc.

Zhou Yun Miao bị bắt giữ khi vừa xuất hiện trên phố Hòe Nhai (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội). Theo cơ quan công an, Zhou Yun Miao và 3 đồng phạm khác cầm đầu một đường dây đánh bạc lớn tại Trung Quốc.

Ngày 6.4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt giữ Zhou Yun Miao (47 tuổi, quê ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) theo lệnh truy nã quốc tế và bàn giao cho Cơ quan An ninh tỉnh Chiết Giang.
Zhou Yun Miao bị PC52 bắt giữ khi vừa xuất hiện trên phố Hòe Nhai (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội). Theo cơ quan công an, Zhou Yun Miao và 3 đồng phạm khác cầm đầu một đường dây đánh bạc lớn tại Trung Quốc. Sau 2 năm hoạt động, nhóm này thu lợi bất chính 2.000 tỉ đồng. Zhou Yun Miao được giao phụ trách quản lý tài chính. Đường dây tổ chức đánh bạc này bắt đầu hoạt động từ năm 2012, Zhou Yun Miao cùng đồng bọn thuê các kỹ sư mạng để thiết lập, quản lý một trang mạng cung cấp nhiều trò chơi đánh bạc trực tuyến, có máy chủ đặt tại Mỹ.
Trang này móc nối với hàng trăm công ty tài chính cung cấp trò chơi và dịch vụ chuyển đổi tiền mặt với những người đánh bạc. Khi bị phát hiện, để tránh bị công an Trung Quốc truy bắt, tháng 9.2013 Zhou Yun Miao cùng đồng bọn trốn sang VN. Tại VN, Zhou Yun Miao vẫn điều hành đường dây đánh bạc này. Tới tháng 10.2014, Zhou Yun Miao bị Cơ quan An ninh H.Tùng Dương (TP.Lệ Thủy, Chiết Giang) phát lệnh truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép, với khung hình phạt cao nhất 10 năm tù giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.