Bắt người đàn ông hiếp dâm trẻ em rồi trốn truy nã suốt 18 năm

Trần Cường
Trần Cường
31/10/2023 16:53 GMT+7

Sau khi nhậu về, Đạn vào một gia đình cùng thôn hiếp dâm bé gái 13 tuổi. Bị phát hiện, Đạn trốn vào Đắk Nông, thay tên đổi họ và sinh sống suốt 18 năm thì bị bắt giữ.

Chiều 31.10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Vi Văn Đạn (38 tuổi, trú xã Tân Hoa, H.Lục Ngạn, Bắc Giang) và bàn giao cho Công an H.Lục Ngạn điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Vi Văn Đạn là đối tượng truy nã, với cáo buộc hiếp dâm trẻ em vào năm 2005.

Bắt người đàn ông hiếp dâm trẻ em rồi trốn truy nã suốt 18 năm - Ảnh 1.

Vi Văn Đạn tại cơ quan điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24.12.2005, sau khi uống rượu về, Đạn đi ngang qua nhà chị C.T.M (31 tuổi, trú gần nhà Đạn; thời điểm xảy ra vụ việc chị M. 13 tuổi) thì thấy chị M.

Biết chị M. chậm phát triển về trí tuệ, Đạn xông vào và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Khi đang thực hiện hành vi, Đạn bị người thân chị M. phát hiện nên bỏ chạy, sau đó trốn vào Đắk Nông, thay tên đổi họ để sinh sống.

Công an H.Lục Ngạn đã phát lệnh truy nã đối với Đạn.

Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện Đạn đang lẩn trốn tại H.Đắk Mil (Đắk Nông) nên đã tổ chức bắt giữ đối tượng này và bàn giao cho Công an H.Lục Ngạn giải quyết theo thẩm quyền.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 31.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.