Bất ngờ với biểu cảm của dàn sao 'khủng' của Nhật Bản sau hành trình gian nan

10/11/2021 22:33 GMT+7

Tối 10.11, đội tuyển Nhật Bản đã có buổi tập chính thức để làm quen với mặt cỏ sân Mỹ Đình trước khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào 19 giờ ngày 11.11.

Đây cũng là buổi tập đầu tiên và cuối cùng mà “Samurai xanh” có đầy đủ quân số theo danh sách đăng ký trước khi đối đầu với đội bóng của HLV Park Hang-seo. Khởi động trên sân Mỹ Đình, dàn sao của đội tuyển Nhật Bản, đặc biệt là các cầu thủ thi đấu ở châu Âu nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông. Sau hành trình gian nan để đến Việt Nam, nhóm 11 tuyển thủ Nhật Bản tập trung muộn nhất không những không cho thấy sự uể oải mà còn rất tươi tắn trên sân tập.

Trước đó, nhóm 11 ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu của đội tuyển Nhật Bản đã tập trung ở Amsterdam, Hà Lan để di chuyển đến Việt Nam bằng chuyên cơ. Theo dự kiến, họ có sẽ mặt tại sân bay Nội Bài vào trưa 9.11 và hội quân cùng toàn đội để tập luyện vào tối cùng ngày. Tuy nhiên, máy bay chở 11 tuyển thủ Nhật Bản bay chặng Amsterdam - Hà Nội dự kiến trong khoảng 15 giờ đã gặp sự cố trì hoãn và phải mất thêm 10 tiếng đồng hồ tính trên tổng hành trình. Do đó, phải đến tối muộn 9.11, nhóm cầu thủ thi đấu ở châu Âu mới có mặt ở Việt Nam và họ tỏ ra khá mệt mỏi sau hơn 1 ngày di chuyển và tất nhiên cũng bỏ lỡ buổi tập với toàn đội.

Tiền đạo Minamino (bìa trái) và hậu vệ Tomiyasu (giữa) là 2 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu và được kỳ vọng nhất trong đội hình tuyển Nhật Bản

ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong buổi tập chính thức ở sân Mỹ Đình, HLV Moriyasu và người hâm mộ xứ sở hoa anh đào đã có thể phần nào an tâm về tinh thần cũng như thể lực của các cầu thủ trước trận đấu với Việt Nam.

Cho đến lúc này, đội tuyển Nhật Bản ít nhiều đã mang lại sự thất vọng với màn trình diễn kém ấn tượng sau 4 trận đấu. Có 6 điểm và xếp thứ 4 ở bảng B, “Samurai xanh” không được phép thất bại trước tuyển Việt Nam và tiếp đến là làm khách trên sân của Oman (16.11) nếu muốn nuôi hi vọng giành 1 trong 2 tấm vé trực tiếp đến với VCK World Cup 2022. Chính vì vậy, đội bóng của ông Moriyasu đang phải đối mặt với áp lực lớn từ dư luận cũng như sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ nước nhà. Có thể nói, đây cũng được xem là một lợi thế cho đội tuyển Việt Nam khi chạm trán với một đối thủ đang bị nặng về tâm lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.