• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Bất ngờ và ấn tượng với show trình diễn đồ án thiết kế thời trang của sinh viên Hutech

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
08/05/2021 18:53 GMT+7

Show trình diễn đồ án Dạ hội và Lễ hội của sinh viên thời trang Đại học HUTECH đưa người xem đi từ bất ngờ đến phấn khích nhờ khả năng hiện thực hóa ý tưởng của các bạn trẻ. Bên cạnh đó là ấn tượng về tâm và tầm của những người thầy đã mạnh dạn để học trò biến sân trường thành sàn diễn thời trang nhằm tập dượt tất cả các kỹ năng trước thềm đồ án tốt nghiệp.

18DTTA1 Evening Gown and Festival Project show nằm trong khuôn khổ đồ án Dạ hội và Lễ hội của sinh viên ngành Thời trang lớp 18DTTA1 thuộc khoa Kiến trúc Mỹ thuật, trường đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH). 

Dianthus thơ mộng với những đường vân ngẫu hứng, vẻ mềm mại mỏng manh của lớp lớp cánh hoa khẽ rung động theo từng nhịp bước.
Pavone của Tạ Nguyễn Kim Xuân chỉn chu từ phom dáng đến màu sắc, thu hút với điểm nhấn họa tiết lông chim công.
Thành viên Hiệp hội Thời trang cao cấp Châu Á, Hiệp hội VDAS, Quán quân Project Runway 2013 - Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà cho biết: "Mục đích của show diễn không chỉ tập trung giới thiệu các sản phẩm hoàn thiện mà quan trọng hơn là để sinh viên thấy và trải nghiệm cuộc sống của một nhà thiết kế thời trang bên ngoài đời thật là như thế nào. Những người làm nghề chuyên nghiệp đều biết rằng một Nhà thiết kế không chỉ bay bổng với ý tưởng sáng tạo, làm việc với chất liệu, kỹ thuật và hình thể mà còn phải teamwork với các nghệ nhân, model, makeup, photographer, Giám đốc sáng tạo, truyền thông... và với các nhà thiết kế khác nữa".
Điểm sáng ở Betta Halfmon của Nguyễn Minh Ngân là sự dày công đầu tư cho phần xử lý chất liệu tạo nên vô số những nếp gấp và dải màu loang óng ánh như loài cá betta.
Phùng Thị Ngọc Huyền chọn chủ đề Versi Corio để tôn vinh vẻ đẹp của nấm vân chi với họa tiết vòng kẻ đồng tâm đặc sắc trên mũ nấm.

Potential của sinh viên Nguyễn Thị Hoài Yến lấy cảm hứng từ cấu trúc  độc đáo của mạng nhện.

Poster đồ án dạ hội chủ đề Argent của Nguyễn Vũ Phan cuốn hút với phong cách Avant Garde và sắc màu Metalic.
Ảnh trình diễn Argent - Thiết kế có hình dáng lạ mắt, rất ấn tượng khi gợi liên tưởng đến loài bọ cánh cứng với bộ râu nan quạt xòe đều.
Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Liên – Trưởng ngành Thời trang, khoa Kiến trúc Mỹ thuật trường đại học HUTECH cho biết: “Đây là lần đầu tiên sinh viên thời trang HUTECH được tổ chức show diễn cho đồ án môn học. Với show diễn đồ án cận tốt nghiệp này, sinh viên được trải nghiệm những khó khăn của nghề, phải tìm ra giải pháp khắc phục những điều chưa ưng ý... Đó cũng là cách để các bạn hiểu rằng để được gọi với danh xưng “Nhà thiết kế” không phải là điều đơn giản".
Ginkgo Biloba của Nguyễn Thị Hoài Bảo sử dụng kỹ thuật thủ công tạo nên những mảnh ghép mang hình dáng chiếc lá cây ngân hạnh. Nếu được chăm chút hơn trong phần dựng phom sẽ mang đến hiệu ứng tôn dáng tốt hơn cho người mặc.
Kết hợp vẻ chỉn chu của những bộ suit may đo cùng chiếc Hanbok của nam giới Hàn Quốc, Đoàn Ngọc Hiếu Thảo sáng tạo Gangsta trên các chất liệu da và gấm, sử dụng hai tông đỏ, đen và các họa tiết thời Joseon.
Kintsugi của Lê Thị Hoài với thông điệp vẻ đẹp không hoàn hảo nhưng độc nhất - tuyệt tác tạo nên từ những vết hàn mảnh gốm vỡ.
Nếu như các đồ án Dạ hội gây ấn tượng về sự thanh lịch, sang trọng pha chút ma mị thì những đồ án Lễ hội của lớp 18DTTA1 lại nhận được những màn tán dương đầy tâm đắc của Hội đồng chuyên môn và khán giả. Sinh viên được chia nhóm, ngoài việc làm sketch, sổ nghiên cứu, chụp ảnh lookbook... , mỗi nhóm còn thực hiện clip ngắn giới thiệu thiết kế.
 
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp đầy màu sắc trong lễ hội ma xó Pitakon của Thái Lan kết hợp phong cách Maximalism, Hồ Lê Như Thủy và Lai Thanh Danh tạo nên hai thiết kế Đa Ma rất ấn tượng. 
Màu sắc, họa tiết tối đa nhưng không rối rắm nặng nề mà ngược lại rất sinh động, hài hòa và đẹp mắt.
Không chỉ phối màu trên trang phục, người mẫu trình diễn Đa Ma còn được phối màu makeup, cộng hưởng cùng phong cách trình diễn vui nhộn gây bất ngờ và phấn khích cho khán giả. 
Đồ án lễ hội Kukeri của Đỗ Mai Thanh Phúc và Đặng Nguyên Trang.
Lễ hội phù thủy của Nguyễn Ngọc Yến Vi và Hồ Thị Tình Duyên.
Lễ hội Coachella được nhóm Đinh Ngọc Hà Mẫn và Nguyễn Thị Thảo Nhi phát triển theo phong cách punk.
Thiết kế chủ đề Holi Festival của Nguyễn Quốc Rin không chỉ được hội đồng giám khảo, các giảng viên ngành Thời trang đánh giá cao mà còn được khán giả yêu thích. 
Tác phẩm trình diễn hoàn hảo hơn cả ảnh lookbook, cách phối màu, ráp ghép vô cùng hài hòa chỉn chu.
Quay trở lại với các đồ án Dạ hội, có khá nhiều sinh viên lớp 18DTTA1 thực sự trau chuốt, đầu tư và hiện thực hóa tốt ý tưởng thiết kế.
The Fungi của Phạm Hoàng Yến sử dụng màu sắc tự nhiên của nấm, các nếp gấp và xếp vải để miêu tả cấu tạo của nang nấm.
The Witch’s Heart của Nguyễn Trần Thủy Tiên.
Multidimensional của Trần Hoàng Trinh lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của loài hải sâm theo phong cách Avant-garde.

Thiết kế của Phạm Thị Bích Hằng lấy cảm hứng từ loài rắn đen châu Phi - Black Mamba.

Carnevale di Venezia của Nguyễn Kiều Diễm Thúy sử dụng họa tiết Baroque, những gam màu đậm chất Gothic và phom dáng biến thể từ giai đoạn Phục Hưng và Victoria. 
Nguyễn Khánh Vy gây bất ngờ với độ tinh tế và sắc sảo của những đường cắt, rã, ghép nối, cách dựng phom và dùng chất liệu để tạo nên đóa hoa rum quyến rũ thuần khiết.
Ngoài ra, lớp 18DTTA1 còn đồ án của các sinh viên Phùng Thị Ngọc Huyền, Phạm Thị  Nhật Lệ, Phạm Hương May, Đào Chí Công, Hồ Minh Nhựt, Nguyễn Thị Ánh Nhi, Trần Hoàng Trinh, Trần Vũ Thị Minh Anh, Phạm Thị Bích Hằng, Nguyễn Trần Thủy Tiên, Lê Thanh Sang, Lê Vũ, Phan Thị Thảo Nguyên, Lê Huỳnh Đức, Đinh Thị Tuyết Như, Huỳnh Văn Hoàng và Nguyễn Hoàng Thanh Vân.
 
Viêc lần đầu tiên sinh viên thời trang được tổ chức show diễn cận đồ án tốt nghiệp cho thấy cơ hội "có một không hai" mà các giảng viên HUTECH đã tạo ra cho sinh viên của mình. 
Hơn bất cứ giáo án hay lời giảng nào, show diễn là trải nghiệm thực tế sinh động nhất để sinh viên thời trang - những nhà thiết kể trẻ trong tương lai - có cái nhìn tiệm cận hơn với thế-giới-thời-trang-đời- thực ngoài trường học và học cách đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với công chúng.
Ngoài việc có sự chuẩn bị tốt hơn cho đồ án tốt nghiệp, show diễn còn là tiền đề để mỗi bạn trẻ định hướng vai trò và vị trí công việc của bản thân trong ngành công nghiệp thời trang sau khi ra trường.
Sinh viên lớp 18DTTA1 biến sân trường thành sàn diễn thời trang.
Chúng ta có quyền tin rằng những bạn trẻ được đào tạo bài bản, có tính học thuật cao và chuyên nghiệp sẽ trở thành những nhân tố mới cống hiến cho ngành thời trang Việt Nam. Đây chính là con đường phát triển bền vững của thời trang Việt trên hành trình vươn mình ra thế giới.
Hội hội đồng giám khảo 18DTTA1 Evening Gown and Festival Project có chuyên môn trong các lĩnh vực có ảnh hưởng đến ngành thời trang.
 
Ảnh: Huỳnh Ánh, Tuấn Minh và NVCC

 

Top
Top