Bất ngờ tìm thấy bức họa 1.500 tỉ đồng sau hơn 22 năm bị mất trộm

12/12/2019 11:55 GMT+7

Cảnh sát Ý tin rằng họ đã tìm thấy bức họa Portrait of a Lady của họa sĩ Gustav Klimt sau hơn 22 năm bị mất trộm .

Reuters ngày 12.12 đưa tin một người làm vườn tình cờ phát hiện ra bức họa Portrait of a Lady (tạm dịch Chân dung của một quý cô) khi dọn cây thường xuân ra khỏi bức tường bên ngoài phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại Ricci Oddi ở thành phố Piacenza, miền bắc nước Ý.
Theo cảnh sát Ý, kiệt tác hội họa trị giá 60 triệu euro (hơn 1.500 tỉ đồng) này được phát hiện nằm trong hốc tường của phòng triển lãm Ricci Oddi. Chính tại đây, bức tranh đã “bốc hơi” vào ngày 22.2.1997 khi chưa kịp ra mắt trước công chúng.
Giám đốc Massimo Ferrari của phòng trưng bày nghệ thuật Ricci Oddi xác nhận đây là bản gốc vì có tem và sáp niêm phong ở mặt sau bức tranh.
Tuy nhiên, giới chuyên môn cho biết sẽ vẫn thực hiện cuộc đánh giá tính xác thực của kiệt tác hội họa này.

Bức tranh quý được tìm thấy hốc tường của phòng triển lãm Ricci Oddi

Chụp từ clip

Cảnh sát đang điều tra liệu băng trộm đã giấu bức tranh vào hốc tường trên trong suốt gần 23 năm để sau này có thể đến lấy khi mọi sự chú ý đến vụ trộm không còn.
Bức họa Portrait of a Lady được họa sĩ người Áo Gustav Klimt vẽ trong những năm 1916-1917.

[VIDEO] Nga bắt giữ nghi phạm trộm tranh giữa ban ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.