Bất ngờ một quận tại TP.HCM lùi đón trẻ mầm non dưới 3 tuổi vào phút cuối

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
28/02/2022 20:43 GMT+7

Các trường ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhóm trẻ còn lại của bậc mầm non (tức dưới 3 tuổi) vào ngày 1.3, nhưng tới 16 giờ hôm nay nhận được thông báo dời đến 7.3.

Hoãn vào phút chót khiến nhiều trường gặp khó

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM, sau 2 tuần đón nhóm trẻ 3 - 6 tuổi, các trường mầm non có thể đón tiếp nhóm trẻ còn lại (dưới 3 tuổi). Việc đón trẻ sẽ tùy theo nhu cầu phụ huynh và điều kiện của các trường, tình hình thực tế của địa phương.

Các cơ sở mầm non đã chuẩn bị sẵn sàng đón trẻ vào ngày 1.3, nhiều trường thậm chí phải tuyển giáo viên và chi lương trước một tháng để giữ nhân sự.

Ngày mai, hầu hết trẻ mầm non dưới 3 tuổi ở TP.HCM sẽ quay trở lại trường theo kế hoạch chung của TP.HCM

NGUYỄN LOAN

"Trường tôi có nhiều cơ sở ở các quận, huyện và đã cho phụ huynh đăng ký, lên danh sách và thông báo đón trẻ vào ngày mai (1.3). Trong tuần qua, Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh không có bất kỳ thông báo nào. Tuy nhiên, khi mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, phụ huynh đã đăng ký gửi con thì đến chiều tối hôm nay (28.2), chúng tôi mới nhận thông báo dời lịch đón trẻ", một hiệu trưởng trường mầm non tại Q.Bình Thạnh chia sẻ.

Cụ thể, thông báo của Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh viết: "Do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, số ca bệnh khi trẻ đến trường mỗi ngày đều tăng. Được sự đồng ý của lãnh đạo, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường trong tuần lễ từ 1 - 4.3, các trường kiểm tra bổ sung đồ dùng cá nhân cho trẻ, đảm bảo tiêu chí phòng chống dịch, khảo sát lấy ý kiến cha mẹ trẻ, họp phụ huynh các nhóm trẻ để tuyên truyền về kế hoạch phương án đón trẻ. Ngày 7.3, các cơ sở thực hiện tốt có thể nhận trẻ đến trường trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ".

Theo thông báo, đối với các nhóm trẻ, kế hoạch và phương án phải được phê duyệt của UBND phường và chỉ được phép nhận trẻ khi được ban chỉ đạo của địa phương và Phòng GD-ĐT kiểm tra công nhận trường đạt các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch.

Vì sao đón trẻ trễ hơn 1 tuần?

Lý giải vì sao đón trẻ mầm non trễ hơn 1 tuần so với kế hoạch, bà Tố Loan, Phó phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh, cho biết do tình hình của địa phương khá phức tạp, mỗi ngày các trường đều ghi nhận ca F0 nên quận làm kỹ hơn các bước chuẩn bị.

"Để làm tốt nhất việc đón trẻ quay trở lại trường thì mình phải làm công tác tuyên truyền, chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất để phụ huynh phối hợp tốt với mình. Đến ngày 7.3, trẻ đến trường có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mình phải có bước đệm để chuẩn bị tốt nhất chứ chúng tôi đâu cấm trẻ đến trường. Chúng tôi vẫn khuyến khích phụ huynh cho trẻ đến trường trên tinh thần tự nguyện", bà Loan nói.

Trước câu hỏi vì sao không thông báo sớm hoặc cho các trường chuẩn bị từ tuần trước để có thể đón trẻ vào tuần này theo như kế hoạch chung thì bà Tố Loan cho biết thực tế trẻ chỉ đi học chậm hơn một tuần so với dự định.

Bà Tố Loan cho biết thêm, Phòng GD-ĐT phải tổng kết, đánh giá lại tình hình đi học của trẻ mầm non trong hai tuần vừa rồi, dựa trên tình trạng thực tế để đưa ra quyết định có đón trẻ hay không, do đó không thể thông báo trước một tuần để các trường chuẩn bị.

"Tổng kết xong, chúng tôi mới dám đưa ra quyết định, mình làm kỹ một chút, chậm hơn một chút nhưng nếu đảm bảo an toàn được cho trẻ thì phụ huynh sẽ an tâm hơn khi gửi con", bà Loan nói và cho biết trong 2 tuần trẻ 3 - 6 tuổi đi học thì phát hiện hơn 80 ca F0 trong trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.