Bất ngờ danh tính kẻ có thể đã 'bán đứng' Anne Frank cho phát xít Đức

22/01/2022 08:15 GMT+7

Một cuộc điều tra kéo dài 6 năm để tìm manh mối người phản bội Anne Frank đã xác định được kẻ bị tình nghi đã trợ giúp Đức Quốc xã tìm ra nơi ẩn trốn của nữ nhà văn trẻ tuổi vào năm 1944.

Cuộc điều tra một vụ án tưởng chừng đã nguội lạnh vừa xác định được một nghi phạm hàng đầu: Công chứng viên người Do Thái Arnold van den Bergh. Bằng cách nào phát xít Đức tìm ra nơi ẩn trốn của nữ nhà văn trẻ tuổi Anne Frank vào năm 1944 tại Amsterdam (Hà Lan), đến nay vẫn là bí ẩn.

Nhóm điều tra cho biết mảnh bằng chứng mới quan trọng là một ghi chú không ký tên gửi cho ông Otto Frank, cha của Anne.

Vua Hà Lan Willem-Alexander thăm bảo tàng Anne Frank House ở Amsterdam (Hà Lan), ngày 22.11.2018

reuters

Ghi chú viết cụ thể cái tên Van den Bergh và cáo buộc người này đã chuyển thông tin cho Đức Quốc xã nhằm cứu gia đình của chính mình.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cho rằng bằng chứng trên không thuyết phục. Nữ nhà văn trẻ tuổi Anne Frank và 7 người Do Thái khác bị Đức Quốc xã phát hiện vào tháng 8.1944 sau khi họ đã trốn được gần 2 năm trong một ngôi nhà phụ bí mật phía trên một nhà kho ven kênh ở Amsterdam. Tất cả họ đều bị trục xuất và Anne đã chết trong trại tập trung vào năm 15 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.