Bắt nghi phạm trốn truy nã từ Đắk Lắk về Cà Mau đánh cá thuê

11/05/2022 17:00 GMT+7

Bị Cơ quan Công an ở Đắk Nông và Đắk Lắk phát lệnh truy nã, Phương trốn về Cà Mau làm thuê trên ghe thuyền đánh bắt cá biển trong hơn 2 năm, cuối cùng vẫn bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11.5, tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã bắt giữ và di lý Lư Minh Phương (35 tuổi, trú H.Đắk Song, Đắk Nông) từ Cà Mau về trụ sở đơn vị để xử lý do liên quan hành vi đánh bạc và trốn truy nã.

Phương được xác định là nghi phạm đã trốn truy nã của Cơ quan Công an ở Đắk Nông và Đắk Lắk, đến vùng biển Cà Mau hành nghề đánh bắt cá.

Nghi phạm Phương bị công an bắt giữ

công an cung cấp

Theo cơ quan công an, đầu năm 2020, tại H.Đắk Song, Phương bị kết án 6 tháng tù giam về tội đánh bạc. Sau đó, Phương làm đơn xin hoãn thi hành án với lý do ở nhà chăm sóc cha mẹ bị bệnh nặng.

Đến tháng 3.2020, Phương bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã.

Ngày 2.3, Phương đến TP.Buôn Ma Thuột và tham gia 1 vụ đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá ăn tiền, bị Công an TP.Buôn Ma Thuột bắt giữ.

Sau đó, Phương được cho bảo lãnh tại ngoại để cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ chờ xử lý nhưng nghi phạm này bỏ trốn. Công an TP.Buôn Ma Thuột đã phát lệnh truy nã đối với Phương.

Để trốn truy nã, Phương đến vùng biển H.U Minh (Cà Mau) làm thuê trên các ghe tàu đánh bắt cá trong hơn 2 năm, nhưng đã bị Công an TP.Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.