Bắt nghi phạm sát hại cô giáo rồi đốt xác phi tang

16/03/2015 05:13 GMT+7

Chiều 15.3, ông Lê Văn Ảnh, Phó công an xã Nguyệt Ấn (H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên Trường tiểu học Sông Âm (xã Nguyệt Ấn).

Chiều 15.3, ông Lê Văn Ảnh, Phó công an xã Nguyệt Ấn (H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên Trường tiểu học Sông Âm (xã Nguyệt Ấn).

Trưa 14.3, người dân tại Tiểu khu Sông Âm (xã Nguyệt Ấn) phát hiện cô giáo Hạnh chết tại nhà riêng trong tình trạng cơ thể bị cháy xém.

Tối cùng ngày, Công an H.Ngọc Lặc đã bắt tạm giam Ngô Minh Đức (17 tuổi, hàng xóm của gia đình cô Hạnh) là nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, bước đầu cơ quan công an nhận định cô Hạnh bị sát hại rồi dùng xăng thiêu xác để tạo hiện trường giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.