Bắt nghi phạm người Lào vận chuyển hơn 21 kg ma túy qua biên giới

22/12/2023 15:15 GMT+7

Lực lượng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Hải quan tỉnh này vừa bắt quả tang 1 nghi phạm người Lào đang vận chuyển 21 kg ma túy các loại bằng ô tô qua khu vực biên giới.

Ngày 22.12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa phối hợp Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 1 nghi phạm người Lào điều khiển xe ô tô bán tải vận chuyển 21 kg ma túy các loại qua khu vực biên giới Việt - Lào.

Bắt nghi phạm người Lào vận chuyển hơn 21 kg ma túy qua biên giới- Ảnh 1.

Nghi phạm Kong Vang Xiong cùng tang vật vụ án bị bắt giữ

MINH HẢI

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 21.12, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (H.Quan Sơn, Thanh Hóa), Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa) chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa phát hiện nghi phạm Kong Vang Xiong (36 tuổi, quốc tịch Lào, điều khiển xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát Lào) có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới nên khống chế để khám xét.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 12 bánh heroin, 22.400 viên ma túy tổng hợp, 12,1 kg ketamin (tổng trọng lượng ma túy các loại khoảng 21,1 kg), 1 khẩu súng ngắn và 100 viên đạn được ngụy trang cất giấu trong xe ô tô bán tải.

Bắt nghi phạm người Lào vận chuyển hơn 21 kg ma túy qua biên giới- Ảnh 2.

Số ma túy được ngụy trang, cất giấu trên xe ô tô bán tải

MINH HẢI

Ngay sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ nghi phạm và tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ. Quá trình tổ chức bắt giữ nghi phạm người Lào được lực lượng biên phòng tiến hành nhanh, gọn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.