Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Hàn Quốc, trốn truy nã sang Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/09/2023 10:35 GMT+7

Do đánh bạc dẫn đến nợ nần, Jinhong Kil đã cướp ngân hàng tại Hàn Quốc (tương đương 700 triệu đồng) và bỏ trốn sang TP.Đà Nẵng.

Ngày 13.9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ một nghi phạm cướp ngân hàng ở Hàn Quốc, trốn truy nã sang TP.Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 10.9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.Đà Nẵng) phối hợp Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ Jinhong Kil (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú tại P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng người Hàn Quốc, trốn truy nã sang Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nghi phạm tẩu thoát sau khi cướp ngân hàng ở Daejeon, Hàn Quốc

YONHAP

Jinhong Kil là nghi phạm bị cảnh sát phía Hàn Quốc truy nã về hành vi cướp ngân hàng.

Trước đó, ngày 18.8, Jinhong Kil đã sử dụng vũ khí để đe dọa và cướp 39 triệu won (khoảng 700 triệu đồng) từ một ngân hàng ở TP.Daejeon. Hình ảnh trích xuất camera an ninh trước ngân hàng ghi lại Jinhong Kil tẩu thoát bằng xe máy.

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Hàn Quốc, trốn truy nã sang Đà Nẵng

Ngày 20.8, Jinhong Kil rời khỏi Hàn Quốc và bị cảnh sát nước này ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm. Thông tấn xã Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ người thân và bạn bè nghi phạm cho rằng Jinhong Kil đang nợ nần vì đánh bạc.

Đầu tháng 9, phía cảnh sát Hàn Quốc phối hợp Interpol (Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế) trao đổi thông tin với Việt Nam về việc nhiều khả năng Jinhong Kil đã trốn truy nã sang TP.Đà Nẵng.

Ngày 10.9, khi Jinhong Kil xuất hiện tại một khu vực P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn thì bị người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng. Khi bị bắt, Jinhong Kil đang đánh bạc.

Công an TP.Đà Nẵng đang phối hợp với phía Hàn Quốc để hoàn tất hồ sơ, bàn giao nghi phạm cướp ngân hàng cho cảnh sát Hàn Quốc để áp tải về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.