Bắt nghi phạm bán tranh giả giá 17 triệu USD

23/08/2015 05:47 GMT+7

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 45 tuổi bị tình nghi đã bán một bức tranh của Van Gogh giả với giá 15 triệu euro (khoảng 17 triệu USD). Theo luật Hà Lan, danh tính nghi phạm này chưa được phép tiết lộ.

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông 45 tuổi bị tình nghi đã bán một bức tranh của Van Gogh giả với giá 15 triệu euro (khoảng 17 triệu USD). Theo luật Hà Lan, danh tính nghi phạm này chưa được phép tiết lộ.

Bức Mùa gặt của Van Gogh
Bức Mùa gặt của Van Gogh - Ảnh: Van Gogh Museum
Người đàn ông này đã rao bán một bức vẽ mà ông ta khẳng định là phác thảo cho bức tranh nổi tiếng Mùa gặt của danh họa Hà Lan Van Gogh, kèm theo đó là những giấy tờ xác nhận đây là tác phẩm “thứ thiệt” do Bảo tàng Van Gogh (Hà Lan) cấp (các giấy tờ này cũng đều được làm giả). Cảnh sát cho biết bức vẽ đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà sưu tập trên khắp thế giới.
Bức Mùa gặt, được sáng tác vào năm 1888, hiện treo ở Bảo tàng Van Gogh. Tác phẩm đang giữ kỷ lục về giá bán của Van Gogh là bức Chân dung bác sĩ Gachet - bán được 148,9 triệu USD vào năm 1990.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.