Bắt nghi can nổ súng bắn chết người trước quán karaoke

03/09/2016 12:57 GMT+7

Công an TP.Hải Phòng ngày 3.9 cho biết đã bắt được nghi can bắn chết người trước quán karaoke ở khu vực Quán Toan vào đêm 30.8.

Nghi can Phạm Văn Cường (24 tuổi, trú tại tổ 13, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) và Vũ Văn Thăng, 23 tuổi (tức “Dương c”, trú tại thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương).
Trước đó, lúc 22 giờ 50 ngày 30.8, tại khu vực ngã 4 Quán Toan, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng đã xảy ra vụ nổ súng khiến anh Bùi Đình Trọng (33 tuổi, ở khu Trúc Sơn, phường Quán Toán) tử vong. Anh Trọng thiệt mạng do bị bắn 2 phát súng ngắn quân dụng, 1 vào ngực, 1 vào đùi.
Sau khi gây án, Thăng cùng Cường bỏ trốn và vứt khẩu súng gây án xuống sông Lạch Tray (chân cầu An Đồng). Đến rạng sáng ngày 3.9, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hồng Bàng đã bắt giữ Thăng và Cường.
Tại cơ quan công an Thăng khai nhận: khoảng 22 giờ ngày 30.8 Thăng, Cường cùng một số đối tượng đi trên xe ô tô ra ngã tư Quán Toan để tới một quán karaoke và gặp một ô tô khác đi ngược chiều, do không chịu tránh nhau nên 2 nhóm thanh niên trên 2 xe đã xô xát.
Trong khi đánh nhau, một người trên ô tô đi ngược chiều là Bùi Đức Quý (31 tuổi, ở khu Trúc Sơn, phường Quán Toan) gọi anh trai là Bùi Văn Trọng đến ứng cứu. Khi anh Trọng chạy đến thì bị Thăng dùng súng K59 bắn 2 phát, sau đó tử vong.
Đáng chú ý, nạn nhân Trọng là con cả trong một gia đình có 3 anh em. Người dân trong khu vực cho biết, anh Trọng là người ngoan nhất nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.