Bắt một người Trung Quốc lừa bán văn phòng phẩm dỏm ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/12/2019 09:08 GMT+7

Nhóm người Trung Quốc đi ô tô, chở theo hàng dỏm văn phòng phẩm gạ bán rẻ cho các cửa hàng ở Đà Nẵng.

Ngày 11.12, Công an P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao Li Hai Wu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cùng phiên dịch Lý Văn Giang cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn thụ lý, liên quan đến vụ lừa bán văn phòng phẩm dỏm.
Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 8.12, Công an P.Khuê Mỹ nhận tin báo từ bà Đ.T.A (50 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ) về việc bà này đang giữ Li Hai Wu tại cửa hàng văn phòng phẩm trên đường Lê Văn Hiến để tố cáo hành vi lừa đảo.
Theo trình báo, trước đó, khoảng 11 giờ ngày 6.12, ông Li đi cùng 1 người Trung Quốc khác và 2 người Việt Nam là phiên dịch đến cửa hàng bà A, nói họ cần bán số lượng lớn văn phòng phẩm với giá rẻ.
Bà A mua với giá 38 triệu đồng, nhưng khi nhóm ông Li rời đi, bà A phát hiện hàng dỏm, vừa thiếu số lượng vừa không đảm bảo chất lượng.
Tại công an phường, Li thừa nhận hành vi bán hàng không nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ, đồng thời khai nhận, thấy dễ dàng lừa bà A, nên sáng 8.12, nhóm Li gồm 4 người quay lại, gạ bán tiếp.
Thấy Li và phiên dịch Lý Văn Giang bị bà A giữ lại, người Trung Quốc còn lại và 1 phiên dịch vội lên xe ô tô 16 chỗ BS 29B - 065… bỏ chạy.
Li Hai Wu khai nhận số hàng dỏm trên là do một người phụ nữ Trung Quốc giao cho Li đi bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.