Bắt một người Lào đang chở 1 kg ketamin và 7.500 viên hồng phiến

Phạm Đức
Phạm Đức
20/08/2022 09:33 GMT+7

Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Cục Hải quan Hà Tĩnh vừa bắt giữ 1 nghi phạm người Lào đang vận chuyển 1 kg ketamin và 7.500 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) qua biên giới.

Ngày 20.8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị này phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh vừa bắt giữ thành công một nghi phạm người Lào vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy qua biên giới.

Thanh niên Lào và thủ đoạn giấu ma túy dưới ghế ô tô

Nghi phạm Yer Vang bị bắt giữ

THẾ MẠNH

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 16.8, tại khu vực thuộc Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng của 2 đơn vị nêu trên phát hiện nghi phạm Yer Vang (27 tuổi, ngụ tại bản Huội Hỏi, H.Viêng Thong, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát Lào NS - 5357 có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy nên tiến hành soát xét.

Kiểm tra trên chiếc xe ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 1 kg ketamin và 7.500 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) được cất giấu bên dưới ghế ngồi phía sau xe.

Số ma túy được nghi phạm Yer Vang cất giấu dưới ghế ngồi phía sau xe ô tô

THẾ MẠNH

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Yer Vang khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam bàn giao cho một người ở Nghệ An để lấy tiền công.

Hiện vụ vận chuyển ma túy này đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.