'Bật mí' bí mật về Đặng Lê Nguyên Vũ - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2022

Thanh Nam
Thanh Nam
03/10/2022 10:57 GMT+7

Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình ), nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2022 có cái tên... giống hệt với cái tên ông chủ cà phê Trung Nguyên, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ (Đắk Lắk).

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2022 có tên Đặng Lê Nguyên Vũ giống hệt với tên ông chủ cà phê Trung Nguyên

CHỤP MÀN HÌNH

"Cái tên... chất đấy!"

Nói về cái tên của mình, chàng trai này cười: "Không hiểu lý do vì sao bố mẹ đặt tên ấy cho em. Nhưng em rất vui khi có cái tên giống một người thành đạt. Em cũng ngưỡng mộ doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, và hy vọng sau này cũng thành đạt tương tự".

Một kỷ niệm ấn tượng liên quan đến cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ, đó là khi người vừa giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 đi làm căn cước công dân, một cán bộ công an đã nhìn Nguyên Vũ và nhận xét: "Cái tên... chất đấy". Một lần khác, khi đi thi, một giám thị nhìn thấy tên Đặng Lê Nguyên Vũ đã hỏi: "Ủa, cà phê đấy hả?".

Và người có "cái tên... chất đấy" này đã xuất sắc vượt qua 3 thí sinh: Vũ Bùi Đình Tùng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) để giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2022.

Tại trận chung kết, sau 3 phần thi đầu tiên, Nguyên Vũ liên tục dẫn đầu đoàn đua. Kịch tính xảy ra khi ở câu hỏi áp chót, Nguyên Sơn bất ngờ vượt lên với điểm số 185, hơn Nguyên Vũ 10 điểm (175 điểm). Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối cùng thuộc về phần thi của Đình Tùng, Nguyên Vũ đã tận dụng cơ hội để giành quyền trả lời, qua đó lật ngược thế trận khi giành thêm 30 điểm, để có điểm số 205 chung cuộc, giành vòng nguyệt quế của cuộc thi với giải thưởng 40.000 USD.

Người duy nhất tăng tốc với điểm tối đa

Đặng Lê Nguyên Vũ được mệnh danh là “vua tốc độ” khi từng giành tối đa 160 điểm ở phần thi tăng tốc ở cuộc thi Quý. Sau 22 năm, chỉ duy nhất Nguyên Vũ làm được điều này.

Hành trình đến với vòng nguyệt quế danh giá của Nguyên Vũ bắt đầu bằng 250 điểm ở trận thi tuần. Sau đó, HS này tiếp tục nhất tháng với 250 điểm. Trong cuộc thi quý 1, Nguyên Vũ giành quyền vào chơi trận chung kết năm với 300 điểm. Và là người đầu tiên đem cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Thái Bình trong 22 năm.

Nguyên Vũ cho biết khi còn học lớp 1 tình cờ xem chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11 với gia đình, Vũ thấy các anh chị thí sinh có vẻ rất... ngầu, lại được mọi người vỗ tay tán thưởng nên yêu thích và muốn cũng được như vậy, mong sau này khi học THPT cũng sẽ trở thành một thí sinh của cuộc thi.

Sau khi lên THPT, Nguyên Vũ càng yêu thích và say mê Đường lên đỉnh Olympia vì cho rằng cuộc thi này đòi hỏi kiến thức rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. "Từ đó, em quyết tâm chinh phục ước mơ ngày còn nhỏ, và cũng muốn chứng tỏ năng lực bản thân. Nên đăng ký tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm 2022", Nguyên Vũ kể.

Thế nhưng, khi tiết lộ dự định ấy với người thân, bạn bè, Nguyên Vũ không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Có người khuyên Nguyên Vũ: "bớt mơ mộng đi", "đừng hão huyền nữa"... thậm chí cho rằng chàng trai này "hơi nổ".

Thay vì chạnh lòng, tự tin, Nguyên Vũ nỗ lực hơn trong học tập và trau dồi tri thức. Bên cạnh việc đọc sách giáo khoa, tìm kiếm tài liệu trên mạng, chàng trai này còn tham gia các hội nhóm, cộng đồng thi Đường lên đỉnh Olympia để học hỏi kinh nghiệm, tập thi thử các trận đấu...

"Lúc đơn đăng ký dự thi Olympia, em cảm thấy đơn đăng ký hơi... nhạt, chẳng có gì nổi bật hay thú vị. Có thể sẽ chẳng được lựa chọn. Nào ngờ, một ngày em nhận được giấy mời của ban tổ chức. Em vui vô cùng. Và coi đó là cột mốc để khởi đầu cho việc chinh phục những vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia", Nguyên Vũ nhớ lại và cười chia sẻ thêm: "Ngày nhận giấy mời cách ngày thi tuần chỉ 4 ngày nên gia đình không chuẩn bị đồ đạc gì nhiều. Sau khi thắng trận tuần, 2 ngày sau tham gia trận tháng, lưu trú ở Hà Nội suốt mấy ngày nhưng chỉ mang theo 2 bộ đồ".

Không phải học sinh trường chuyên, nhưng...

Với chiến thắng ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022, Nguyên Vũ đã bổ sung vào bộ sưu tập giải thưởng về học tập của mình một danh hiệu danh giá. Trước đó, Nguyên Vũ từng giành huy chương Vàng Olympic tiếng Anh năm 2016, là học sinh giỏi nhiều năm liền với những điểm số cao ngất ngưỡng như: 9 7 môn toán, 9,6 môn hóa và 9,5 môn tiếng Anh...

Nhìn lại chặng đường một năm tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Nguyên Vũ cho biết chương trình này đã đem lại nhiều điều cho bản thân. Đó là rèn luyện sự bình tĩnh, nâng cao kỹ năng giao tiếp, cách vượt qua những áp lực, cũng như giúp tự tin hơn trước đám đông nói riêng và trong cuộc sống nói chung. "Và nhất là em đã có cơ hội làm quen, trở thành bạn thân của nhiều bạn ở khắp mọi miền tổ quốc", Nguyên Vũ nói.

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022, Nguyên Vũ chính là thí sinh duy nhất không phải học sinh trường chuyên. Nguyên Vũ khẳng định: "Tuy không phải học sinh trường chuyên nhưng đó chẳng phải là yếu tố bất lợi với em. Ngược lại, đem đến cho em nhiều cái lợi khác. Như khi không phải học trường chuyên, em có nhiều thời gian hơn để học đều các môn và nhiều lĩnh vực khác nhau. Chưa kể việc giúp em có tâm lý khá thoải mái". Và Nguyên Vũ, tuy không học trường chuyên nhưng đã vượt qua 3 học sinh trường chuyên để giành giải thưởng cao nhất trị giá 40.000 USD cùng cơ hội du học.

Nhận xét về cậu học trò vừa đem vinh quang về lớp, về trường cũng như tỉnh Thái Bình, bà Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm của Nguyên Vũ cho biết: "Nguyên Vũ là một lớp trưởng gương mẫu, học giỏi tất cả các môn, và đặc biệt là có trí nhớ rất tốt. Em ấy có khả năng tư duy nhanh nhạy ở những môn tự nhiên, đồng thời có kiến thức sâu rộng về những vấn đề xã hội. Chúng tôi từng rất vui mừng khi Nguyên Vũ mang về cầu truyền hình Olympia đầu tiên cho tỉnh Thái Bình sau 22 năm. Và bây giờ, sau trận chung kết, niềm vui ấy nhân lên rất nhiều khi Nguyên Vũ đã giành ngôi vô địch".

Bà Vũ Thị Ngân, Hiệu trưởng trường THPT Bắc Duyên Hà, cho biết với thành tích vô địch Đường lên đỉnh Olympia của Nguyên Vũ, chắc chắn sẽ là động lực to lớn để học sinh của trường noi theo, qua đó phấn đấu học tập, giành thành tích cao ở nhiều cuộc thi học thuật trong thời gian tới.

Nói về những ngày sắp tới, Nguyên Vũ cho biết sẽ tận hưởng niềm vui cùng bạn bè, thầy cô, người thân và gia đình sau chức quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Đồng thời dành thời gian để chơi những môn thể thao yêu thích như: đá bóng, đánh cầu... vì đã trì hoãn một thời gian vì dành tất cả sự chú tâm cho Đường lên đỉnh Olympia. Ngoài ra, Nguyên Vũ cho biết sẽ học thêm thiết kế video, đồ họa để giúp bản thân biết nhiều hơn.

Chia sẻ ước mơ của mình, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2022 tiết lộ sẽ học ngành công nghệ thông tin. Qua đó có thể đóng góp sức mình vào sự phát triển của tỉnh Thái Bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.