Bất lực trước nạn quay lén trong rạp, Ngô Thanh Vân muốn ngừng làm phim

13/11/2017 17:39 GMT+7

Ngô Thanh Vân, nhà sản xuất phim Cô Ba Sài Gòn , vừa có những chia sẻ đầy bức xúc liên quan đến việc bộ phim vừa công chiếu đã bị rò rỉ trên mạng do một bạn trẻ livestream trên một fanpage về phim.

Theo ê-kíp của Ngô Thanh Vân, khi phát hiện ra phim Cô Ba Sài Gòn bị livestream trái phép trên một trang chuyên về phim, Ngô Thanh Vân đã rất bức xúc. Cô vào hẳn fanpage đó để phản ứng. 
Sau lời tố của Ngô Thanh Vân, người thực hiện hành vi này đã bị quản lý rạp giữ lại để xử lý, bản livestream cũng đã bị xóa bỏ
Ngay sau đó, "đả nữ" của điện ảnh Việt trải lòng trên trang cá nhân: "Tôi cảm thấy thật bất lực trước ý thức của những người trẻ xem phim. Tôi đang khóc cho thành quả lao động của ê-kíp mình. Tôi thật sự nản các bạn à. Nó như cái tát vào mặt để tôi tỉnh lại. Làm phim đã khó, thị trường phim thì gian nan. Đến với khán giả còn phải đối mặt với những người vô ý thức livestream như vậy. Mong hãy giúp report trang phim để những người giết phim Việt như thế này biến mất trên cõi đời này".
Nữ diễn viên Star Wars còn thông báo Cô Ba Sài Gòn có thể là phim cuối cùng mình sản xuất vì quá thất vọng.
"Những người làm như vậy là đang phạm pháp chưa kể đến việc hiển nhiên sử dụng công sức lao động vất vả hao tốn về vật chất tinh thần và cả tâm huyết của biết bao nhiêu con người mà lại làm như vậy. Mọi người không nên xem, nếu thấy thì hãy report để bảo vệ cho những nhà sản xuất phim, cho các diễn viên và góp phần giúp cho phim Việt được vươn xa và phát triển hơn. Mong chị và ê-kíp đừng vì việc này mà nản lòng vì để có được một nhà sản xuất có tâm và có lòng như chị không dễ dàng gì. Khán giả vẫn luôn ủng hộ chị và ủng hộ phim Việt", một cư dân mạng chia sẻ với Ngô Thanh Vân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.