Bắt kho loa, tai nghe Marshall giả gần 4,4 tỉ đồng ở Hà Nội

20/12/2023 08:13 GMT+7

Lực lượng quản lý thị trường và công an vừa phối hợp triệt phá thành công một kho hàng giả thương hiệu Marshall với trị giá gần 4,4 tỉ đồng ở Q.Tây Hồ (Hà Nội).

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) tối 19.12 đã thông tin về việc vừa triệt phá một kho hàng giả thương hiệu Marshall (Anh) cực lớn, trị giá hơn 4,4 tỉ đồng tại Hà Nội. 

 Triệt phá kho hàng giả loa, tai nghe Marshall gần 4,4 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm giả thương hiệu Marshall tại một kho hàng trên đường Lạc Long Quân (Q.Tây Hồ, Hà Nội)

Q.L

Cụ thể, trong các ngày 18 - 19.12, Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an P.Bưởi và Đội Cảnh sát kinh tế - Môi trường, Công an Q.Tây Hồ kiểm tra một kho chứa hàng nằm sâu trong ngõ 218 đường Lạc Long Quân (P.Bưởi,  Q.Tây Hồ).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều mặt hàng gồm tai nghe không dây, loa bluetooth mang thương hiệu điện tử nổi tiếng Marshall cùng lượng lớn thẻ bảo hành chính hãng Marshall.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều mặt hàng khác như các loại loa bluetooth Willen, Emberton; đồng hồ thông minh Smartwatch Series 8, Hiwatch 8 Big 1.92; robot hút bụi Hitachi cùng lượng lớn tem, nhãn mác, vỏ hộp chứa đựng sản phẩm và thẻ bảo hành các hãng khác nhau.

 Triệt phá kho hàng giả loa, tai nghe Marshall gần 4,4 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hàng nghìn chiếc tem giả thương hiệu Marshall thu giữ tại kho hàng trên đường Lạc Long Quân

Q.L

Cũng tại kho hàng này, cơ quan chức năng phát hiện nhiều món hàng đã được đóng gói, ghi tên người nhận, chờ vận chuyển đến người tiêu dùng.

Chủ kho hàng được xác định là Nguyễn Thuỳ Linh (26 tuổi), quê tại tỉnh Hà Nam, đang tạm trú tại phố Trần Quốc Vượng (Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

 Triệt phá kho hàng giả loa, tai nghe Marshall gần 4,4 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh dẫn chứng việc bán loa, tai nghe Marshall với giá rất rẻ, nghi là hàng giả và chỉ đạo kiểm tra

PHAN HẬU

Các sản phẩm trên chủ yếu được bán trên các nền tảng thương mại điện tử và gửi tới người tiêu dùng thông qua chuyển phát nhanh.

Sau 2 ngày kiểm kê, Đội Quản lý thị trường số 9 đã lập biên bản, ra quyết định thu giữ gần 10.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, với tổng trị giá gần 4,4 tỉ đồng để tiếp tục điều tra và xử lý các hành vi vi phạm.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, việc kiểm tra được triển khai từ chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh. 

Trước đó, tại hội thảo với chủ đề: "Nâng cao năng lực phòng, chống và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử", tổ chức ngày 15.11, ông Trần Hữu Linh đã dẫn chứng một số tài khoản mạng xã hội quảng cáo bán các sản phẩm là loa bluetooth mang thương hiệu Marshall với giá rất rẻ, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý thị trường phải kiểm tra và báo cáo kết quả.

Xem nhanh 12h ngày 20.12: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.