Bắt khẩn cấp nhóm ‘đạo chích’ người Mông Cổ trộm hơn 1 tỉ đồng để mua vàng

Trần Cường
Trần Cường
11/06/2022 14:03 GMT+7

Sang Việt Nam với mục đích trộm cắp tài sản, nhóm người Mông Cổ bị bắt giữ khi trộm thẻ tín dụng của người phụ nữ Thụy Điển và mua số vàng hơn 1 tỉ đồng chia nhau.

Chiều 11.6, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 người quốc tịch Mông Cổ để làm rõ tội “trộm cắp tài sản”.

7 nghi phạm gồm: Ganbolb Uuganbaatar (nam, 38 tuổi), Amarsanaa Alimaa (nữ, 35 tuổi), Batjargal Bat Erdene (nam, 37 tuổi), Chimedbaljir Nyamsuren (nam, 37 tuổi), Yadamsuren Baatarsaikhan (nam, 31 tuổi), Luvsandagva Vantumur (nam, 34 tuổi) và Luvsandagva Dalaimergen (nam, 35 tuổi).

6/7 nghi phạm bị bắt khẩn cấp

Công an cung cấp

Ngoài ra, Công an Q.Hoàn Kiếm đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của một số người Mông Cổ khác có liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 12 giờ 50 ngày 3.6, anh Andreas Selahattin Vural (42 tuổi, quốc tịch Thụy Điển) cùng bạn là chị Veronica Gonzalez Garcia (36 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) đi ăn phở tại số 10 Lý Quốc Sư (P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm). Tại đây, anh Vural để ví trong balo và treo phía sau ghế ngồi.

Trong lúc 2 người đang ăn, 4 người đàn ông đến ngồi bên cạnh, gọi phở ra nhưng không ăn, sau đó cả nhóm rời đi.

Về nhà, anh Vural thấy điện thoại thông báo ngân hàng trừ hơn 1 tỉ đồng, kiểm tra balo thì phát hiện chiếc ví chứa thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ tùy thân đã bị mất. Anh Vural đã đến công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận trình báo, Công an Q.Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức truy xét, bắt giữ 7 người nêu trên khi các nghi phạm đang lẩn trốn tại H.Bến Cầu (Tây Ninh), trước khi sang Campuchia.

Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm khai nhận nhập cảnh Việt Nam để du lịch và trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài khác. Nhóm này đã bàn bạc, phân công vai trò từng người, trong vụ án kể trên, 4 người trực tiếp vào quán phở, 3 người đánh lạc hướng để người còn lại trộm ví của anh Vural. 3 người còn lại đi xe máy, đợi sẵn ở gần quán phở để hỗ trợ đồng bọn từ xa.

Sau khi trộm được ví, nhóm nghi phạm cử một người đến cửa hàng vàng Đức Hùng, số 26 Trần Nhân Tông (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), hiệu vàng Kim Hương trong Trung tâm thương mại Tràng Tiền (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để quẹt thẻ mua vàng, trang sức với tổng số tiền 1,05 tỉ đồng.

Sau khi mua sắm thỏa thích bằng tài sản trộm cắp được, nhóm nghi phạm mang phần lớn số vàng, trang sức đến cửa hàng vàng Minh Duy 522 Xã Đàn (Q.Đống Đa, Hà Nội) bán lấy 21.700 USD rồi về chia nhau tiền và vàng.

Khoảng 22 giờ ngày 4.6, cả nhóm bay vào TP.HCM để sang Campuchia thì bị bắt giữ tại địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Công an Q.Hoàn Kiếm đã thu giữ 20.100 USD, 73 chỉ vàng 24k, 33 chỉ vàng 18k cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.