Bắt khẩn cấp nghi phạm vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng ở Thủ Thừa, Long An

29/11/2019 08:58 GMT+7

Nghi phạm vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng ở H.Thủ Thừa, Long An) đã bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ.

Sáng 29.11, Cảnh sát hình sự Công an H.Thủ Thừa (Long An) ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Huỳnh Lợi Phát (32 tuổi, ngụ TT.Tân Trụ, H.Tân Trụ, Long An) để điều tra về về hành vi cướp tài sản. Phát là nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng trên địa bàn H.Thủ Thừa.

Hình ảnh của nghi phạm cướp tiệm vàng qua camera an ninh

Ảnh chụp từ camera an ninh

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 25.11, tiệm vàng Kim Hồng nằm ven QL1, thuộc ấp 6, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa bị một người đàn ông xông vào đập bể tủ, cướp nhiều nữ trang có giá trị hàng trăm triệu đồng (thông tin ban đầu là 30 chỉ vàng 24K)
Bước đầu, Phát thừa nhận hành vi cướp tiệm vàng của tiệm vàng Kim Hồng, do ông Huỳnh Văn Hồng (76 tuổi) làm chủ. Phát khai nhận do không có tiền đi chơi với bạn bè nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.
Trưa 25.11, Phát bỏ cây búa vào giỏ xách, chạy xe Air Blade không biển số rảo qua một số tuyến đường ở H.Tân Trụ lên TP.Tân An tìm tiệm vàng để gây án. Tuy nhiên, do các tiệm vàng đều bố trí bảo vệ và nhân viên khá đông nên khó thực hiện.
Khoảng 14 giờ cùng ngày, Phát chạy lên QL1, phát hiện tiệm vàng Kim Hồng vắng người, liền đậu xe ven đường đi nhanh vào trong cầm đập bể tủ kiếng đưa tay gom các nữ trang vàng, sau đó chạy ra nổ máy xe trốn thoát
Sau khi cướp tiệm vàng, Phát điều khiển xe máy chạy đến ngã tư Nhựt Chánh, rẽ về đường tỉnh 832C đi ra xã An Nhựt Tân về nhà ở TT.Tân Trụ cất giấu. Đến ngày 28.11, Phát bị công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.