Bắt khẩn cấp nghi phạm giết bạn gái rồi phân xác phi tang

06/06/2018 07:05 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vũ Ngọc Hiếu để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) bàn giao Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai; tạm trú đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho Phòng CSHS Công an TP.HCM.
[VIDEO] Hành trình tội ác của nghi phạm giết người yêu cũ rồi chặt xác
Ngay trong ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hiếu để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 4.6, Công an H.Gò Dầu nhận được tin báo của anh T.T.S (35 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, H.Gò Dầu) về nghi vấn vụ án mạng. Cụ thể, sáng 3.6, Hiếu (bạn S.) đến Gò Dầu nhờ S. đem bán chiếc xe máy BS 59N2-5788, nhưng S. bán không được, nên để lại trong nhà.
Đến khoảng 3 giờ 30 ngày 4.6, Hiếu tiếp tục điện thoại cho S. xin gửi vài món đồ. Do đang đi vắng, S. chỉ chỗ cất chìa khóa cho Hiếu mở cửa mang đồ vào nhà. Trên đường về, S. gặp Hiếu đang chạy xe gắn máy BS 59P1-415.52 ra, chở theo một vali và nhiều bọc ni lông, nói “đi công việc tí nữa sẽ quay lại”.
Vào nhà kiểm tra, anh S. phát hiện có 2 ba lô vải màu đen, thấy có nhiều nghi vấn nên báo công an.
Qua kiểm tra, trong ba lô có căn cước công dân, bằng lái xe, thẻ ATM đều mang tên Đ.Y.N (27 tuổi, ngụ xã Quy Đức, H.Bình Chánh, TP.HCM). Ngoài ra còn có 2 con dao phay, 2 ĐTDĐ và một số đồ trang điểm cùng đồ dùng của Hiếu. Tiến hành xác minh nhanh với Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) thì nhận thông tin chị N. được gia đình trình báo bị mất tích từ ngày 31.5.2018 đến nay.
Lập tức, Công an H.Gò Dầu huy động lực lượng truy tìm dấu vết của Hiếu. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, công an phát hiện Hiếu đang ngồi tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương, thuộc TT.Gò Dầu (H.Gò Dầu) nên bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai có tình cảm với chị N. khoảng 9 năm nay. Ngày 31.5, Hiếu và N. đi ăn cùng bạn bè, sau đó cả 2 về nhà trọ của Hiếu ở đường số 8 (P.11, Q.Gò Vấp) để ngủ. Do biết N. sắp lấy chồng nên Hiếu nảy sinh ý định sát hại người yêu.
Khoảng 0 giờ 30 ngày 1.6, lợi dụng lúc N. ngủ say, Hiếu dùng tay siết cổ cô đến tử vong, lấy một số tài sản của nạn nhân rồi dùng dao phân xác ra nhiều đoạn nhỏ bỏ vào bao ni lông giấu trong tủ lạnh.
Sau đó, Hiếu chạy xe máy BS 59N2-5788 của chị N. lên Gò Dầu nhờ anh S. bán, rồi đón xe buýt về TP.HCM dùng xe máy BS 59P1-415.52 chở xác chị N. lên Gò Dầu phi tang.
Sau khi để lại 2 ba lô tại nhà anh S., Hiếu mang các túi ni lông và vali chứa xác chị N. đến khu vực không có nhà dân thuộc xã Long Chữ, H.Bến Cầu (Tây Ninh) vứt lại bên lề đường, rồi chạy xe máy về TT.Gò Dầu uống cà phê thì bị công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.