Bắt kẻ trộm đột nhập trường học ở TP.HCM phá hoại gần 100 máy vi tính

27/09/2023 21:43 GMT+7

Ngày 27.9, Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết, đã bắt nghi phạm đột nhập vào trường học trên địa bàn phá gần 100 máy vi tính để trộm chip, ram máy tính.

Theo điều tra, ngày 19.9, anh V.V.Đ (30 tuổi, quê tỉnh Nam Định) là giáo viên của Trường THCS Tô Ngọc Vân (P.Thạnh Xuân, Q.12) đến lớp dạy học, thì phát hiện 2 phòng máy vi tính dạy tin học tại tầng 4 của trường bị xáo trộn. Máy vi tính bị tháo nắp hộp CPU và bị lấy trộm chip xử lý và thanh ram trên máy. Vụ việc được báo cho lãnh đạo nhà trường và công an.

Công an bắt kẻ đột nhập trường học lấy cắp chip, ram máy tính - Ảnh 1.

Vật chứng vụ án

C.A

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an Q.12 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ và Công an P.Thạnh Xuân khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra truy xét, khám phá nhanh vụ án.

Tiến hành thu thập thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.12 nghi vấn Vũ Văn Bằng (33 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) nên truy bắt.

Công an Q.12 sau đó phát hiện Bằng đang lưu trú tại khách sạn trên đường Ngô Sĩ Liên (TP.Cần Thơ) nên phối hợp lực lượng chức năng địa phương bí mật kiểm tra, bắt giữ vào ngày 22.9.

Tại cơ quan công an, Bằng khai nhận do không có việc làm và cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Bằng lên mạng đặt mua các dụng cụ như kìm thủy lực, 2 cái đục bằng sắt, 2 tua vít, 1 bao tay.

Chiều tối 18.9, Bằng đi xe ôm đến khu vực P.Thạnh Xuân, Q.12 tìm trường học để đột nhập trộm cắp tài sản.

Thấy Trường THCS Tô Ngọc Vân nằm ở nơi vắng vẻ, hai bên là đất trống, Bằng đeo bao tay, leo qua hàng rào đột nhập vào bên trong trường này.

Tại đây, Bằng phát hiện vị trí của bảo vệ đang nằm tại hành lang của tầng 1. Sau đó, Bằng đi tìm phòng học, phòng làm việc có tài sản để trộm cắp.

Bằng lên tầng 4 và phát hiện phòng máy vi tính số 1, số 2 nên dùng dụng cụ cắt ổ khóa, mở cửa phòng đi vào trong.

Trước đây Bằng từng sửa máy vi tính nên rất thuần thục và tháo toàn bộ chip và ram của các máy tính để bàn trong phòng bỏ vào ba lô.

Lấy được tài sản, Bằng trèo ra ngoài, cởi bao tay và bỏ lại vào ba lô, nhanh chóng tẩu thoát. Trên đường đi đến trước bãi đất trống thuộc P.Thạnh Xuân, Bằng kiểm tra số tài sản thì biết đã trộm được hơn 90 chip xử lý và 92 thanh ram máy vi tính.

Bằng sau đó lên mạng xã hội đăng bán các chip và thanh ram trộm được. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền Bằng thu lợi được khi bán các chip vi tính lấy cắp là 144,7 triệu đồng và đem tiêu xài cá nhân. Riêng với 92 thanh ram, Bằng đăng lên mạng bán nhưng chưa ai hỏi mua thì bị công an kiểm tra và bắt giữ.

Vũ Văn Bằng từng có 1 tiền án về hành vi bắt cóc trẻ em và có biểu hiện mê chơi cờ bạc qua mạng. Hiện Công an Q.12 tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ đột nhập vào Trường THCS Tô Ngọc Vân (P.Thạnh Xuân, Q.12) phá gần 100 máy vi tính để trộm chip, ram máy tính.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.