Bắt kẻ ngáo đá đâm cha, đánh con rồi đi trộm xe máy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/01/2020 17:27 GMT+7

Lên cơn ngáo đá, Vỹ dùng dao đâm trọng thương cha ruột, đánh đập con ruột rồi bỏ trốn xuống Đà Nẵng ăn trộm xe máy.

Chiều 12.1, Công an xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bàn giao kẻ ngáo đá trộm xe máy cho Công an H.Hòa Vang thụ lý. Đáng nói, đối tượng đang bị truy xét về hành vi dùng dao đâm cha, đánh con rồi bỏ trốn.
Theo Công an xã Hòa Châu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày 12.1, ông Lê Đạt (60 tuổi, ngụ thôn Phong Nam, xã Hòa Châu) điều khiển xe máy BS 43X3 - 5356, dựng ở bờ ruộng rồi xuống làm ruộng, khu vực gần nhà.
Một lúc sau, ông Đạt phát hiện có kẻ lạ mặt đến trộm xe của ông nên ông chạy lên, tri hô cùng người dân vây bắt được Trịnh Vỹ (29 tuổi, ngụ thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, H.Đại Lộc, Quảng Nam).

Xe máy Vỹ trộm bất thành

Ảnh: Nguyễn Tú

Người dân đã gọi Công an xã thụ lý. Qua điều tra ban đầu, Vỹ là đối tượng nghiện ma túy, đang bị Công an H.Đại Lộc truy xét về hành vi dùng dao đâm cha ruột và đánh đập con ruột trong đêm 11.1.
Vỹ khai nhận do nghiện ma túy đá, lên cơn ngáo đá nên mất kiểm soát hành vi, sau khi bỏ trốn, Vỹ xuống Đà Nẵng tìm cơ hội trộm cắp thì bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.