Bắt kẻ mạo danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

01/08/2015 09:16 GMT+7

(TNO) Lê Đình Tuấn (44 tuổi, ngụ An Giang) mạo danh người quen thân với lãnh đạo Bộ Công an, lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Tuấn vừa bị bắt theo lệnh truy nã.

(TNO) Ngày 31.7, Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Lê Đình Tuấn (44 tuổi, ngụ An Giang, giám đốc Công ty TNHH MTV XD SX TM XNK Phước Đạt) theo lệnh truy nã để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an lừa đảo
 Tuấn sau khi bị bắt giữ 
Theo thông tin ban đầu, năm 2010, nghe được việc chồng bà N.T.L (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) làm trong cơ quan nhà nước bị kỷ luật oan, Tuấn "nổ" rằng mình quen thân với một lãnh đạo của Bộ Công an, sẽ nhờ tác động để giải oan. Sau đó, Tuấn nhiều lần nhận tiền của bà L. tổng cộng 450 triệu đồng, rồi bỏ trốn.
Ngoài ra, trong năm 2010, Tuấn dẫn ông Nguyễn Long Phụng (Giám đốc Công ty TNHH XD TM Phát Tài, trụ sở ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đến gạ gẫm với bà L. ký hợp đồng giao khoán san lấp mặt bằng tại dự án “Khu tái định cư Cần Giờ” với tổng trị giá 340 tỉ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận 100 triệu đồng tiền đặt cọc của bà L., bà L. liên lạc với Tuấn, Phụng yêu cầu giao mặt bằng để bà thi công nhưng cả 2 người đều tắt máy, bỏ trốn.
Sau đó, bà L. làm đơn gửi PC46 tố cáo Tuấn, Phụng và đến năm 2014, PC46 phát lệnh truy nã Tuấn.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.