Bắt kẻ cuồng sát giết chết 2 trẻ em và gây trọng thương nhiều người

20/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 19.6, tại H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xảy ra vụ cuồng sát, làm 2 cháu nhỏ 7 tháng tuổi tử vong và 4 người khác bị thương nặng.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, bà Hồ Thị Phàm (73 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch) ngồi trong nhà trông coi 3 cháu nhỏ là Nguyễn Phương Vy, Nguyễn Vy Phương (cùng 7 tháng tuổi, là 2 cháu gái sinh đôi con của chị Phạm Thị Thu Hà) và cháu Phạm Duy Trường (7 tuổi, con của ông Phạm Duy Khánh) thì bất ngờ Phạm Văn Mạnh (25 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch) dùng cây cuốc lao vào chém nhiều nhát vào đầu và người 3 cháu nhỏ. Bà Phàm can ngăn bị Mạnh chém tiếp vào đầu, gục tại chỗ. Lúc này, bà Trần Thị Xinh (55 tuổi, mẹ ruột của Mạnh) chạy lại ôm Mạnh, tước lấy cây cuốc thì bị y lấy dao chặt đá chém bị thương nặng.

Tiếp đó, Mạnh còn dùng dao chém chị ruột là Phạm Thị Gái (37 tuổi) bị thương nặng vùng ngực. Sau khi chém người hàng loạt, Mạnh bị người dân bắt giữ.

Sau vụ cuồng sát, 2 cháu Phương và Vy tử vong tại bệnh viện, cháu Trường bị chấn thương nặng trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Bà Xinh và chị Gái bị chấn thương vùng đầu; bà Phàm chấn thương sọ não, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Khi bắt giữ hung thủ, người dân phát hiện Mạnh đang "phê" ma túy nên đã giao cho Công an H.Nhơn Trạch.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cuồng sát đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Kim Cương

>> Xả súng tại Mỹ, 6 người chết
>> Vụ cuồng sát ở Di Linh: Hung thủ đã tự sát trong rừng
>> Tạm giam kẻ cuồng sát tại cửa hàng thời trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.