Bắt kẻ chuyên cạy cốp xe máy trộm tài sản của người đi tắm biển

02/06/2023 11:46 GMT+7

Ngày 2.6, Công an P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho biết đã bàn giao Phạm Mạnh Bằng và tang vật vụ trộm cắp cho Công an TP.Quy Nhơn để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Phạm Mạnh Bằng (25 tuổi, ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định) sở hữu xe máy hiệu Yamaha Sirius nên biết cách mở cốp của loại xe này. Những ngày qua, Bằng thường lân la đến khu vực ven biển Quy Nhơn tìm loại xe này để mở cốp trộm cắp tài sản.

Bình Định: Bắt kẻ chuyên cạy cốp xe máy trộm tài sản của người đi tắm biển - Ảnh 1.

Phạm Mạnh Bằng

TRỊ BÌNH

Khoảng 17 giờ ngày 31.5, Bằng đến công viên Thiếu Nhi thuộc P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, cạy 5 cốp xe của người đi tắm biển, lấy 5 điện thoại di động và một số giấy tờ. Sau đó, Bằng mang tài sản chiếm đoạt được về nhà trọ ở đường Trần Hưng Đạo, P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn.

Đến khoảng 19 giờ, anh L.V.H (ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn), một nạn nhân của Bằng, gọi điện thoại vào số máy của mình thì Bằng nghe máy. Anh H. xin chuộc lại điện thoại cùng giấy tờ thì Bằng đòi anh H. đưa 1,5 triệu đồng và hẹn lấy tại đầu dốc Quy Hòa thuộc P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn.

Khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, Bằng điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius biển số 16R3-0247 đến vị trí hẹn để lấy 1,5 triệu đồng thì bị vợ chồng anh H. bắt giữ, đưa đến Công an P.Ghềnh Ráng.

Bình Định: Bắt kẻ chuyên cạy cốp xe máy trộm tài sản của người đi tắm biển - Ảnh 2.

Một số điện thoại mà Bằng đã lấy trộm

TRỊ BÌNH

Ngoài 5 vụ cạy cốp xe lấy tài sản trên, Bằng còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ tương tự tại khu vực công viên biển cũng thuộc P.Nguyễn Văn Cừ.

Qua quá trình đấu tranh và vận động, Bằng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tự nguyện giao nộp 7 điện thoại di động đã lấy trộm.

Công an TP.Quy Nhơn đang tìm các bị hại để giao trả lại điện thoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.