Bắt hai xe khách giường nằm giấu hơn 10 m3 gỗ trong khoang hành lý

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/01/2019 10:39 GMT+7

Cơ quan chức năng Quảng Nam vừa bắt giữ hai xe khách giường nằm của nhà xe Đức Đạt giấu hơn 10 m3 gỗ lậu thành phẩm trong khoang hành lý khi lưu thông qua địa bàn tỉnh này.

Sáng 12.1, thiếu tá Nguyễn Trung Phước, Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa bắt giữ hai xe khách giường nằm của nhà xe Đức Đạt giấu hơn 10 m3 gỗ lậu thành phẩm trong khoang hành lý khi đang lưu thông qua địa bàn.
Gỗ lậu thành phẩm trên hai xe khách giường nằm của nhà xe Đức Đạt ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ cùng ngày, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại QL1, thuộc Km 968 đoạn qua địa phận TT.Hà Lam (H.Thăng Bình, Quảng Nam) thì phát hiện xe khách BS 81B - 014.82 do tài xế Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ở H.Chư Pảh, Gia Lai) điều khiển và xe khách BS 81B - 014.88 Trà Văn Tám (53 tuổi, ở TX.An Khê, Gia Lai) điều khiển cùng lưu thông theo hường bắc – nam, có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu cho hai xe dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong khoang chứa hành lý của cả hai xe này chứa hàng chục bộ giường gỗ thành phẩm với khối lượng hơn 10 m3 (chưa rõ chủng loại)

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng gỗ thành phẩm nói trên. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và bàn giao toàn bộ tang vật cho lực lượng Kiểm lâm H.Thăng Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hơn 10 m3 gỗ lậu trên hai xe khách ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo thiếu tá Phước, cả hai xe giường nằm này đều của nhà xe Đức Đạt, chạy tuyến Gia Lai - Đà Nẵng. Bước đầu, tài xế khai nhận vận chuyển số gỗ thành phẩm trên cho một người chưa rõ lai lịch từ Gia Lai xuống TP.Đà Nẵng.

“Sau khi phát hiện vụ việc, chúng tôi đã tiến hành chuyển hành khách trên xe sang xe khác để đảm bảo việc đi lại của hành khách, sau đó mới bàn giao tang vật cho lực lượng kiểm lâm tiếp tục thụ lý vụ việc”, thiếu tá Phước nói.

Trước đó, ngày 10.1, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình cũng phát hiện xe ô tô BS 43B - 023.13 do tài xế Lê Văn Tuyên (43 tuổi, ở H.Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển chở theo gần 1 tấn áo quần may sẵn, hơn 300 kg vải, nhiều bàn ủi hơi nước, đầu thu phát truyền hình số không có hóa đơn, chứng từ.
Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam xử lý vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.