Bắt hai chú cháu mang tiền Trung Quốc giả đi tiêu thụ

28/03/2022 12:27 GMT+7

Trên đường đi tiêu thụ 28.000 nhân dân tệ giả (tiền Trung Quốc ), Sài và chú họ bị Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, bắt giữ.

Trưa 28.3, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an H.Phong Thổ (Lai Châu) và Đồn biên phòng Dao San bắt quả tang 2 người có hành vi tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Giàng A Da (trái) và Giàng A Sài bị bắt giữ

công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện trên địa bàn H.Phong Thổ xuất hiện một số đối tượng dùng tiền nhân dân tệ (tiền Trung Quốc) giả để mua bán, trao đổi.

Vào cuộc triệt phá, khoảng 17 giờ ngày 27.3, lực lượng liên ngành bắt quả tang Giàng A Sài (39 tuổi) và Giàng A Da (50 tuổi, chú họ của Sài) cùng trú xã Mù Sang (H.Phong Thổ) đang tàng trữ 280 tờ tiền giấy giả trùng seri, mệnh giá 100 nhân dân tệ (tổng cộng 28.000 nhân dân tệ giả).

Tang vật vụ án

công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Sài và Da khai nhận toàn bộ số nhân dân tệ đang mang theo là giả. Số tiền giả này 2 nghi phạm mua với giá siêu rẻ, sau đó mang đi bán để kiếm lời. Trong lúc mang tiền giả đi tiêu thụ, khi đi qua khu vực biên giới thuộc bản Tả Phìn (xã Ma Ly Pho, H.Phong Thổ) thì hai chú cháu Sài bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Lai Châu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Sài và Da về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.