Bắt gọn thanh niên xăm trổ giật dây chuyền của nữ du khách ở phố Tây

27/11/2017 16:37 GMT+7

Thấy nữ du khách người Philippines đang đi bộ băng qua đường, Hiếu chạy xe máy áp sát rồi giật sợi dây chuyền, bỏ chạy. Các trinh sát hình sự tổ chức truy đuổi, tóm gọn Hiếu.

* Cặp đôi "tình tứ" chở nhau đi... giật điện thoại
Khoảng 1 giờ ngày 27.11, Nguyễn Thanh Hiền (29 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) lái xe máy BS 51M2 - 6979, chạy lòng vòng ở khu vực trung tâm Q.1 (TP.HCM) để "tìm mồi".
Khi đến khu vực đường Đề Thám (khu phố Tây, Q.1, TP.HCM), Hiếu phát hiện chị Wenalyn Rufon (27 tuổi, quốc tịch Philippines) đang đi bộ băng sang đường nên áp sát giật dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy.
Lúc này, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Q.1 phát hiện, liền tổ chức truy đuổi qua nhiều tuyến đường và tóm gọn Hiếu, bàn giao cho Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1).
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
* Khoảng 14 giờ ngày 27.11, chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (quê Vĩnh Long) đang dừng xe máy ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – CMT8 (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) để nghe điện thoại thì bất ngờ bị nam thanh niên lái xe máy BS 59C2 - 483.04 áp sát để người nữ ngồi sau giật điện thoại rồi bỏ chạy.
Phát hiện vụ việc, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Q.1 (TP.HCM) đang tuần tra gần đó liền truy đuổi bắt gọn đôi nam nữ bàn giao cho Công an P.Bến Thành.
Tại cơ quan điều tra, đôi nam nữ khai tên Lâm Thành Phong (27 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) và Tô Kim Mai (24 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.