Bắt giữ một sà lan liên tục khai thác cát trái phép

23/04/2017 10:28 GMT+7

Tại thời điểm kiểm tra, trên sà lan có khoảng 6 m3 cát vừa được hút lên và chủ phương tiện không xuất trình được giấy phép hoạt động khai thác cát.

Khoảng 4 giờ ngày 22.4, Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ sà lan của ông Phạm Kim Ngân (47 tuổi, ngụ tại xã Trường Sơn, H.Đức Thọ) đang khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu, đoạn thuộc địa phận xóm 4, xã Sơn Long, H.Hương Sơn.
Tại thời điểm kiểm tra, trên sà lan có khoảng 6 m3 cát vừa được hút lên và chủ phương tiện không xuất trình được giấy phép hoạt động khai thác cát. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng CSGT đường thủy đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện.
Bước đầu, ông Ngân khai nhận thời gian vừa qua ngoài việc hút trộm cát trên sông Ngàn Sâu, sà lan của ông này còn khai thác cát trái phép trên các sông thuộc H.Nam Đàn (Nghệ An). Mỗi ngày sà lan hút được 50 - 60 m3 cát, sau đó bán cho các bãi tập kết cát ở các huyện Đức Thọ, Can Lộc và TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.