Bắt giữ một du khách Hàn Quốc về hành vi cướp tài sản của tài xế taxi

Huy Đạt
Huy Đạt
23/11/2018 15:23 GMT+7

Các trinh sát hình sự trên đường tuần tra phát hiện vụ cướp tài sản đã lập tức khống chế, bắt giữ nghi phạm người Hàn Quốc Park Young Jun.

[VIDEO] Du khách Hàn Quốc dí dao vào cổ tài xế taxi cướp tài sản ở Đà Nẵng
Chiều 23.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị này đã bắt giữ nghi phạm Park Young Jun (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), đang phối hợp để hoàn tất hồ sơ xử lý du khách Hàn Quốc này về hành vi cướp tài sản.
Theo hồ sơ công an, khoảng 5 giờ 30 ngày 23.11, du khách Hàn Quốc Park Young Jun đón taxi mang BS 75A - 101.62, do tài xế Võ Văn Đức (26 tuổi, trú TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển từ TP.Huế vào TP.Đà Nẵng.
Đến địa phận Đà Nẵng, ông Park Young Jun yêu cầu tài xế Đức chở về một khách sạn ở P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn). Khi xe đến trước số nhà 88 Võ Nguyên Giáp (P.Khuê Mỹ), ông Park Young Jun yêu cầu tài xế dừng xe rồi bất ngờ rút dao kề vào cổ tài xế Đức, buộc giao toàn bộ tài sản.
Lợi dụng lúc nghi phạm người Hàn Quốc sơ hở, tài xế taxi Võ Văn Đức mở cửa xe, chạy thoát ra ngoài và tri hô báo cướp. Lúc này, nghi phạm Park Young Jun cũng mở cửa xe, tẩu thoát.
Các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Ngũ Hành Sơn đang trên đường tuần tra đã phát hiện, khống chế và bắt giữ nghi phạm Park Young Jun.
Thông tin ban đầu, ông Park Young Jun nhập cảnh vào TP.Đà Nẵng vào tháng 8.2018, đăng ký lưu trú theo diện miễn thị thực 15 ngày. Sau khi hết hạn thị thực, ông Park Young Jun không gia hạn nhưng vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.