Bắt giữ kẻ chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ và học sinh

Cù Hiền
Cù Hiền
20/11/2022 19:06 GMT+7

Mỗi ngày, Vương Quốc Đạt đeo khẩu trang, che biển số xe, rồi chạyxe máy dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố, nhắm đến các mục tiêu là học sinh, phụ nữ để cướp giật tài sản.

Ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vương Quốc Đạt (18 tuổi, trú tại khu dân cư (KDC) Đọ Xá, P.Hoàng Tân, TP.Chí Linh (Hải Dương) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Vương Quốc Đạt tại cơ quan điều tra

cACC

Đây là kẻ đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Chí Linh trong hai ngày 15 và 18.11 vừa qua.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 ngày 18.11, trong khi đang điều khiển xe đạp điện trên đường nhánh thuộc KDC Khang Thọ, P.Chí Minh, TP.Chí Linh (Hải Dương), hai cháu B.K.N và V.Đ.A (14 tuổi) bị một tên đi xe máy áp sát phía bên trái giật mất chiếc điện thoại di động rồi tăng ga bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an TP.Chí Linh đã huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh truy bắt đối tượng gây án. Chưa đầy 24 giờ sau, Vương Quốc Đạt đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của Đạt, mỗi ngày, Đạt đeo khẩu trang, che biển số xe, điều khiển xe máy dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố, nhắm đến các mục tiêu là học sinh, phụ nữ để cướp giật tài sản rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Đối với trường hợp cướp giật tài sản xảy ra tại P.Sao Đỏ (TP.Chí Linh, Hải Dương) ngày 15.11 vừa qua, Đạt thừa nhận cũng sử dụng thủ đoạn tương tự. Nạn nhân của vụ cướp này là một người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá gần khu vực quảng trường công cộng.

Tổng giá trị tài sản trong 2 vụ án khoảng gần 30 triệu đồng.

Vụ cướp giật tài sản đang được Công an TP.Chí Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.