Bắt giữ chủ quán bar ở Đà Nẵng mang súng ra Nghệ An buôn ma túy

Khánh Hoan
Khánh Hoan
27/06/2022 16:01 GMT+7

Công an vừa bắt giữ một chủ quán bar ở Đà Nẵng mang theo súng ngắn cùng 10 viên đạn ra Nghệ An để buôn ma túy.

Ngày 27.6, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Cao Đăng Hồng (36 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và Vương Nhật Minh (38 tuổi, ngụ P.Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An), để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cao Đăng Hồng là chủ một quán bar ở TP.Đà Nẵng.

Lực lượng công an vây bắt 2 nghi phạm

công an tỉnh nghệ an cung cấp

Trước đó, khuya 25.6, tại xã Thanh Thủy, H.Thanh Chương (Nghệ An), lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an H.Diễn Châu, Công an H.Thanh Chương và Đồn Biên phòng Thanh Thủy bắt giữ 2 nghi phạm nói trên khi cả hai đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xét tại chỗ, cơ quan chức năng thu giữ 1 kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng), 1 xe máy và 4 điện thoại di động.

Khẩu súng ngắn và đạn bị thu giữ

Công an tỉnh Nghệ An cung cấp

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, trước khi bị bắt giữ, Cao Đăng Hồng thường xuyên móc nối với một số nghi can tại nhiều tỉnh, thành để tiêu thụ, cung cấp ma túy đá, ma túy tổng hợp.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Hồng là chủ một quán bar tại Đà Nẵng và là đầu mối cung cấp số lượng lớn ma túy tổng hợp cho khách hàng ở Nghệ An.

Hai nghi can bị bắt giữ

CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN CUNG CẤP

Công an cũng cho biết, nghi can Cao Đăng Hồng rất liều lĩnh, manh động và luôn mang theo hàng nóng để phòng thân. Để bắt giữ Cao Đăng Hồng và Vương Nhật Minh, ban chuyên án đã chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng vây bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.