Bắt giữ 4 nghi phạm thiêu sống 2 em bé ở Ấn Độ

22/10/2015 14:11 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ bốn người đàn ông bị tình nghi thiêu sống bé gái 9 tháng tuổi và bé trai 2 tháng tuổi ở miền bắc nước này, một quan chức Ấn Độ cho biết vào ngày 21.10. Vụ việc kích ngòi làn sóng biểu tình giận dữ.

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ bốn người đàn ông bị tình nghi thiêu sống bé gái 9 tháng tuổi và bé trai 2 tháng tuổi ở miền bắc nước này, một quan chức Ấn Độ cho biết vào ngày 21.10. Vụ việc kích ngòi làn sóng biểu tình giận dữ.

Người biểu tình Ấn Độ lên án vụ thiêu sống hai trẻ em - Ảnh: AFPNgười biểu tình Ấn Độ lên án vụ thiêu sống hai trẻ em - Ảnh: AFP
Vào ngày 21.10, hàng ngàn người khiêng thi thể hai trẻ em bị thiêu sống, biểu tình trên một đại lộ ở thành phố Agra (Ấn Độ), theo Reuters.
Liên quan vụ việc, cảnh sát cho biết một người đàn ông đã đổ xăng vào nhà, châm lửa thiêu sống bé gái 9 tháng tuổi và anh trai của bé gái này, mới chỉ 2 tuổi, ở thị trấn Ballabhgarh (bang Harayana), cách thủ đô New Delhi khoảng 50km.
Cha mẹ của hai đứa bé, thuộc tầng lớp thấp trong xã hội, cũng bị thương trong vụ tấn công, một quan chức cảnh sát bang Harayana cho Reuters biết.
Gia đình nạn nhân cáo buộc những người đàn ông thuộc tầng lớp cao hơn đã tấn công họ để trả đũa một vụ giết người xảy ra từ cách đây một năm, vị quan chức cảnh sát cho biết thêm.
Tuy nhiên, ông Jawahar Yadav, một quan chức của văn phòng thủ hiến bang Harayana cho biết đây là một vụ tấn công do hận thù giữa các gia đình, chứ không phải là một vụ bạo lực liên quan đến phân biệt đối xử giữa các tầng lớp trong xã hội.
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh đề nghị bang Harayana báo cáo chi tiết về vụ việc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.