Bắt giữ 2 nghi phạm thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản

04/11/2022 17:23 GMT+7

Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm ( Ninh Thuận ) phối hợp Công an TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) bắt giữ 2 nghi phạm chuyên cướp giật tài sản liên tỉnh.

Ngày 4.11, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết vừa phối hợp Công an TP.Cam Ranh bắt giữ 2 nghi phạm chuyên cướp giật tài sản liên tỉnh, gồm: Nguyễn Ngọc Thạch (31 tuổi, ở xã Thành Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) và Đổng Dương Khoa (33 tuổi, ở xã Phước Thuận, H.Ninh Phước, Ninh Thuận).

Các nghi phạm bị bắt tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sau đó câu lưu về Công an TP.Cam Ranh để điều tra về hành vi cướp giật.

Khoa bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Công an cung cấp

Qua điều tra ban đầu, Khoa và Thạch khai nhận, vào ngày 3.10 đã trộm xe máy Exciter màu trắng xanh đang dựng trên đường 21 Tháng 8 (TP.Phan Rang - Tháp Chàm). Sau đó, hai nghi phạm sử dụng xe máy này làm phương tiện đi cướp giật tài sản.

Thạch bị bắt giữ tại tỉnh Lâm Đồng

Công an cung cấp

Ngày 15.10, Khoa chở Thạch bằng xe máy trên đường Yên Ninh (TP.Phan Rang - Tháp Chàm) giật sợi dây chuyền vàng của người phụ nữ đang lưu thông trên đường rồi tẩu thoát. Gần đây nhất, ngày 29.10, hai nghi phạm này đi xe máy đến gần chợ Tháp Chàm, giật sợi dây chuyền vàng của người phụ nữ đang đi chợ.

Theo Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, 2 nghi phạm thường trộm xe máy, sau đó làm phương tiện cướp giật (chủ yếu dây chuyền vàng); địa bàn hoạt động liên tỉnh từ Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa.

Bước đầu, Khoa và Thạch khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật ở TP.Cam Ranh và 4 vụ ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm (3 vụ cướp giật, 1 vụ trộm xe máy).

Hiện Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm phối hợp Công an TP.Cam Ranh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.