Bắt giữ 1 người Trung Quốc vận chuyển hơn 17.000 con gà giống nhập lậu

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/10/2023 13:23 GMT+7

Ngày 2.10, Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa bắt giữ 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đang vận chuyển trái phép hơn 17.000 con gà giống nhập lậu vào Việt Nam qua đường biển.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 1.10, tại vùng biển biên giới, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè gỗ có ghi số 36487 đang hành trình từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm xâm nhập vào vùng biển quốc gia, Đội tuần tra tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Trà Cổ đã tiếp cận bè gỗ để tiến hành kiểm tra.

Bắt người Trung Quốc đưa lậu hơn 17.000 con gà giống vào Việt Nam

Qua kiểm tra, người điều khiển bè gỗ khai nhận tên Nguyễn Thành Quý (58 tuổi, trú thôn Sơn Tâm, TT.Giang Bình, TP.Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên bè gỗ có 111 khay nhựa màu đen chứa 17.760 con gà giống, khoảng 2 ngày tuổi.

Bắt giữ 1 người Trung Quốc vận chuyển hơn 17.000 con gà giống nhập lậu  - Ảnh 2.

Trong khoảng 1 tháng nay, liên tiếp các đồn biên phòng của tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ hàng chục nghìn con gà giống nhập lậu

N.H

Làm việc với Đồn biên phòng Trà Cổ, ông Nguyễn Thành Quý không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh, nguồn gốc xuất xứ số gà con trên.

Theo Đồn Biên phòng Trà Cổ, hành vi của ông Quý chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã vi phạm về việc vận chuyển trái phép hàng qua biên giới ngoài khu vực cửa khẩu, nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Trà Cổ đang tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời lên kế hoạch tiêu hủy số gà giống nhập lậu trên theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.