Bắt giam thêm 4 bị can trong vụ lũng đoạn đất 'vàng' ở Bình Dương

Thái Sơn
Thái Sơn
25/11/2021 06:06 GMT+7

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can trong vụ lũng đoạn đất 'vàng' ở Bình Dương.

Sau gần 1 tháng điều tra bổ sung vụ đất “vàng” của nhà nước rơi vào tay tư nhân ở Bình Dương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm nhiều bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ các sở ngành tỉnh này.

145 ha đất “vàng” nay là sân golf Harmonie có vị trí đắc địa ở Thành phố mới Bình Dương

Nhật Mai

Ngày 24.11, C03 cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Hà Văn Thuận, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính, hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương; Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; Vũ Thị Lợi, nguyên Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, hiện là Phó phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh này; và Hồ Đắc Hiếu, Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn và thẩm định giá Đông Nam.

Cả 4 bị can trên cùng bị điều tra về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án chuyển nhượng đất “vàng” có nguồn gốc đất nhà nước tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và một số đơn vị liên quan.

Vụ án này được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra vào cuối năm 2019, sau đó chuyển hồ sơ đến C03 điều tra theo thẩm quyền. Từ giữa tháng 8.2021, C03 đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 21 bị can liên quan. Tuy nhiên, 2 tháng sau đó, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung.

Đến thời điểm này, C03 đã khởi tố điều tra 25 bị can, trong đó có nhiều bị can là cựu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Dương, gồm: Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh…

Theo hồ sơ vụ án, Tổng công ty Bình Dương là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương. Trong giai đoạn 2010 - 2017, gắn với quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Bình Dương, bị can Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã cố ý chỉ đạo chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha cho công ty tư nhân, trái với quy định pháp luật và điều lệ của Tổng công ty Bình Dương, gây thiệt hại số tiền hơn 302 tỉ đồng. Đồng thời, bị can Minh còn đưa khu đất 145 ha khác (liền kề khu 43 ha) vào diện góp vốn với doanh nghiệp khác mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng (Thanh Niên ngày 24 - 25.10.2019 phản ánh qua loạt bài Phi vụ thâu tóm 145 ha đất “vàng” ở Bình Dương. Tổng cộng, hành vi của bị can Minh và các đồng phạm trong vụ án gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 1.463 tỉ đồng.

Trong vụ án này, C03 xác định bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò chủ mưu, cầm đầu, song việc để bị can này thực hiện chuỗi hành vi trái pháp luật là có sự tiếp tay đắc lực của nhiều sở, ngành thuộc tỉnh Bình Dương, đặc biệt là một số cán bộ giữ vai trò chủ chốt của tỉnh này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.