Bắt giám đốc điện lực chỉ đạo lập nhiều tài liệu giả, gây thiệt hại hơn 900 triệu

Trần Cường
Trần Cường
27/10/2023 06:41 GMT+7

Chỉ đạo cấp dưới lập giả nhiều tài liệu trong hồ sơ thi công, sau đó ký với chức danh của mình, gây thiệt hại hơn 900 triệu đồng, Giám đốc Điện lực Cao Phong (H.Cao Phong, Hòa Bình) cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam.

Công an tỉnh Hòa Bình tối 26.10 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Điện lực Cao Phong; ông Vũ Tiến Dũng, Kế toán Điện lực Cao Phong; bà Vương Thị Linh Ngọc, Thủ quỹ Điện lực Cao Phong, cùng về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2 điều 356 bộ luật Hình sự.

Bắt giám đốc điện lực chỉ đạo lập nhiều tài liệu giả, gây thiệt hại 900 triệu - Ảnh 1.

Trụ sở Điện lực Cao Phong

CACC

Trong số các bị can, ông Bình bị khởi tố thêm tội "giả mạo trong công tác", quy định tại khoản 2 điều 359 bộ luật Hình sự.

Bước đầu, Công an tỉnh Hòa Bình xác định, ông Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo "người có trách nhiệm" lập các tài liệu giả trong hồ sơ thi công công trình. Trong đó, ông Dũng và bà Ngọc đã ký chữ ký giả tại nhiều tài liệu. Sau đó, ông Bình ký vào các tài liệu có chữ ký giả này và các chứng từ lập khống với chức danh giám đốc.

Công an tỉnh Hòa Bình xác định, hành vi của các bị can kể trên đã gây thiệt hại hơn 900 triệu đồng.

Công an tỉnh Hòa Bình đang mở rộng điều tra vụ án, xử lý các bị can theo quy định pháp luật.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.