Bắt Giám đốc Công ty mua bán điện của Tập đoàn EVN

Trần Cường
Trần Cường
09/11/2023 20:21 GMT+7

Ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tối 9.11, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn EVN, về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Bắt Giám đốc Công ty mua bán điện của Tập đoàn EVN - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Danh Sơn

BỘ CÔNG AN

Theo trung tướng Tô Ân Xô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố. Các lệnh tố tụng đối với ông Sơn đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Bắt Giám đốc Công ty mua bán điện của Tập đoàn EVN

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can là cán bộ của EVN và Bộ Công thương về "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

5 bị can gồm: ông Trần Quốc Hùng, Phó trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng (Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương); ông Trịnh Văn Đoàn, chuyên viên Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng; ông Nguyễn Hữu Khải, Trưởng phòng Kinh doanh mua điện (Công ty Mua bán điện, EVN); ông Đỗ Ngọc Tuyền, chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện; ông Trương Hoàng Dũng, chuyên viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin (Công ty Mua bán điện).

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 9.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.