Bắt giam đạo chích chuyên đột nhập trộm cắp tài sản ở vùng U Minh Thượng

28/07/2019 12:43 GMT+7

Có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích, lợi dụng đêm khuya, Ý tiếp tục hành nghề đạo chích thì bị bắt.

Ngày 28.7, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ý (30 tuổi, ngụ xã Hòa Chánh, H.U Minh Thượng) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Khoảng 3 giờ ngày 16.4, Ý đi tìm nhà người dân sơ hở để đột nhập lấy trộm tài sản. Phát hiện nhà ông Trần Văn Quang (ngụ cùng địa phương) không đóng cửa, Ý lẻn vào lấy trộm 1 điện thoại di động và số tiền 2,3 triệu đồng. Thấy “ngon ăn”, Ý tiếp tục vào nhà chị Nguyễn Kim Anh ở gần đó lấy 1 điện thoại di động rồi nhanh chân tẩu thoát.
Qua trình báo của nạn nhân, đến sáng cùng ngày Ý bị xông an phát hiện bắt giữ và thu hồi tang vật và trả lại cho bị hại. Ngay sau đó, Ý bị Công an H.U Minh Thượng khởi tố điều tra và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tuy nhiên, qua gần 3 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng xét thấy Ý có thể bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho việc truy tố, xét xử nên thực hiện lệnh bắt tạm giam theo quy định của pháp luật.
Theo công an, Ý từng có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Địa bàn “kiếm ăn” của Ý thường là vùng U Minh Thượng và nạn nhân là những người dân vùng nông thôn sâu, khi ngủ ít chú trọng việc đóng, khóa cửa an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.