Bắt được con tê tê quý hiếm từ trên mái tôn bãi xe ở trung tâm TP.HCM

01/03/2023 12:15 GMT+7

Một con tê tê nặng khoảng 6,8 kg vừa được người dân phát hiện, bắt được trên mái tôn bãi giữ xe tại trung tâm Q.1 (TP.HCM), bàn giao cho kiểm lâm.

Ngày 1.3, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận một con tê tê nặng khoảng 6,8 kg (có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm) từ một người dân (ngụ Q.1) bàn giao.

Bắt được con tê tê quý hiếm từ trên mái tôn bãi xe ở trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

Kiểm lâm tiếp nhận con tê tê từ người dân bàn giao

C.T.V

Theo ông Bùi Kim Hoàng (61 tuổi, ngụ Q.1), làm công việc giữ xe tại một bãi giữ xe ở P.Đa Kao, Q.1. Rạng sáng 28.2, ông Hoàng nghe có tiếng động mạnh trên mái tôn, lấy thang leo lên, rọi đèn pin thì thấy một con tê tê, cạnh đó là một cành cây xanh bị gãy.

Ông Hoàng cùng một người ở bãi giữ xe đã bắt giữ tê tê - loài động vật quý hiếm đồng thời liên hệ cơ quan chức năng, bàn giao cho kiểm lâm thả về tự nhiên.

Lực lượng Kiểm lâm TP.HCM xác định, đây là tê tê Java đực, nặng khoảng 6,8 kg, tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Thời điểm tiếp nhận con tê tê trên có thể trạng yếu.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, có thể con tê tê này do ai đó nuôi nhốt trái phép làm sổng chuồng. Sau khi tiếp nhận, cá thể tê tê đã được lực lượng kiểm lâm đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi chăm sóc, trước khi thả về tự nhiên.

Trước đó, ngày 30.11.2022, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận từ ông Nguyễn Thành H. (50 tuổi, bảo vệ dân phố KP.6, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) một con tê tê nặng khoảng 3 kg.

Cụ thể, trong lúc đi tuần tra địa bàn, khi đến con hẻm thuộc đường số 4 (KP.6, P.Bình Hưng Hòa), ông H. thấy một con vật hình dáng lạ đi trên đường nên dừng xe xem.

Ông H. dùng cây chạm vào thì con vật cuộn tròn. Biết đây là con tê tê nên ông đưa về nhà, liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để giao lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.