Bất động sản TP.HCM hút kiều hối

01/02/2016 07:03 GMT+7

Theo thống kê, lượng kiều hối năm 2015 về TP.HCM dự báo sẽ cán đích 5,5 tỉ USD, trong khi số kiều hối của cả nước ước khoảng 12,25 tỉ USD, tăng nhẹ so với năm 2014.

Theo thống kê, lượng kiều hối năm 2015 về TP.HCM dự báo sẽ cán đích 5,5 tỉ USD, trong khi số kiều hối của cả nước ước khoảng 12,25 tỉ USD, tăng nhẹ so với năm 2014.

Trong khi đó, theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, hơn 70,8% kiều hối chuyển về trên địa bàn đã chảy vào sản xuất, kinh doanh; khoảng 21,6% đổ vào BĐS và chỉ khoảng 7% là hỗ trợ thân nhân, gia đình trang trải sinh hoạt, mua sắm, chữa bệnh, xây dựng nhà cửa...
Điều này cho thấy thị trường BĐS vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, ngân hàng... nhất là trong bối cảnh thị trường BĐS đã ấm lên, giao dịch và giá đều tăng. Một nguyên nhân nữa khiến BĐS hút kiều hối bởi lãi suất tiền gửi USD giảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.