Bắt đối tượng vượt ngục, trốn truy nã nguy hiểm từ Quảng Trị ra Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
05/08/2020 22:08 GMT+7

Nguyễn Hồng Hạnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội, sau gần 4 tháng phá cửa ô thông gió trốn khỏi nhà tạm giữ Công an H.Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Tối 5.8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an H.Mỹ Đức (TP.Hà Nội) vừa phối hợp với Công an H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) bắt giữ Nguyễn Hồng Hạnh (31 tuổi, trú xã Vạn Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình), là đối tượng truy nã nguy hiểm khi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
Cụ thể, khoảng đầu tháng 2, Hạnh bị Công an H.Vĩnh Linh ra quyết định khởi tố và tạm giam tại nhà tạm giữ Công an H.Vĩnh Linh để điều tra về tội danh trộm cắp tài sản. Đến ngày 10.5, Hạnh đã phá cửa ô thông gió của nhà tạm giữ và bỏ trốn.
Ngay sau khi đối tượng bỏ trốn, ngày 11.5, Công an H.Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố thêm tội trốn khỏi nơi giam giữ đối với Hạnh và ra quyết định truy nã bị can này trên toàn quốc.
Bị truy nã gắt gao, Hạnh liên tục thay đổi địa điểm ẩn nấp, di chuyển qua nhiều địa phương và bỏ trốn ra miền Bắc.
Ngày 2.8, xác định Hạnh đang lẩn trốn tại địa bàn thôn Mỹ Tiên (xã Bột Xuyên, H.Mỹ Đức, Hà Nội), Công an H.Mỹ Đức đã phối hợp với Công an H.Vĩnh Linh tiến hành bao vây, bắt giữ thành công đối tượng này.
Ngay sau khi bị bắt giữ, Hạnh bị Công an H.Vĩnh Linh di lý về để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.