Bắt đối tượng đánh người vì có 'hình giống phòng ngủ của vợ cũ'

10/09/2015 14:23 GMT+7

(TNO) Sáng nay 10.9, Công an TP. Long Xuyên (An Giang) đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thương (21 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên) bị truy nã từ ngày 6.8 về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích .

(TNO) Sáng nay 10.9, Công an TP. Long Xuyên (An Giang) đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thương (21 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên) bị truy nã từ ngày 6.8 về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích

Trước đó, ngày 2.8, “đại ca” của Thương là Lương Văn Thắng (31 tuổi, ngụ P.Mỹ Thạnh) nhậu với Nguyễn Hữu Nghĩa (cùng ngụ P.Mỹ Thạnh) và được Nghĩa cho xem mấy tấm hình trong điện thoại, trong đó có tấm ảnh một thanh niên ngồi trước phòng ngủ.
Thắng thấy phòng ngủ này rất giống phòng ngủ của vợ Thắng nên hỏi Nghĩa điện thoại của ai. Nghĩa trả lời, đây là điện thoại của Lê Minh Thoại (20 tuổi, cùng ngụ P. Mỹ Thạnh) và người thanh niên trong tấm ảnh là Minh Thành (18 tuổi) em ruột Thoại. Thắng nghi Thành và vợ cũ của Thắng (đã không sống chung với Thắng từ năm 2013) quan hệ trên mức tình cảm nên Thành mới vào phòng ngủ chụp ảnh thoải mái.
Tức giận, Thắng kêu Nghĩa đưa Thành, Thoại đến gặp Thắng để hỏi cho rõ. Khi Nghĩa chở Thành và Thoại đến thì Thắng đã gọi đàn em là Thương, Phạm Quốc Cường (25 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (22 tuổi, cùng ngụ TP. Long Xuyên) mang hung khí đến tra khảo, đánh đập buộc Thành phải nhận tội.
Thành giải thích tấm ảnh trên Thành chụp vào đầu năm 2015 tại công ty nơi Thành làm công nhân ở Q. Thủ Đức, TP. HCM, không phải chụp tại phòng ngủ của vợ Thắng. Thành cũng chưa từng gặp mặt vợ Thắng và không biết nơi ở của vợ Thắng. Dù Thành đã nói hết lời nhưng nhóm Thắng vẫn không tha, tiếp tục đưa Thành đến chỗ vắng đánh đập.
Ngày 3.8, bà Huỳnh Thị Mỹ Tiên, mẹ ruột Thành hay tin con bị nhóm Thắng bắt nên tìm tới xin Thắng tha cho con. Trong lúc cãi nhau, Thắng cầm cây đánh làm bà Tiên bị thương. Thắng chịu thả người nhưng hăm dọa nếu tấm ảnh đó đúng là ảnh đã chụp trong phòng ngủ của vợ Thắng thì Thành sẽ bị Thắng xử lý. Sau đó, bà Tiên đưa Thành đi bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh trị bệnh.
Từ tố cáo của nạn nhân, Công an P.Mỹ Thạnh, Công an TP. Long Xuyên phối hợp điều tra, tạm giữ điện thoại của Thành phục vụ điều tra. Qua lấy lời khai, dựng lại hiện trường vụ việc, Công an TP. Long Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Thắng, Thanh, Cường cùng về hành vi bắt người trái pháp luật và cố ý gây thương tích, còn Thương trốn và bị truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.