Bắt đầu thanh tra toàn diện các dự án điện năng lượng tái tạo tại 6 tỉnh

Thái Sơn
Thái Sơn
08/03/2022 10:40 GMT+7

Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra các địa phương có sự phát triển nóng về điện năng lượng tái tạo trong thời gian qua, bao gồm: Ninh Thuận , Bình Thuận, Đắk Lắk, Bình Phước, Bạc Liêu và Đắk Nông

Sáng nay 8.3, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã chủ trì công bố quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong quản lý, đầu tư, xây dựng các dự án điện phát triển từ năm 2011 đến 2021.

Thời gian qua, nhiều dự án điện mặt trời tại Tây Nguyên phải giảm phát công suất do thừa điện

TRẦN HIẾU

Buổi công bố quyết định thanh tra có sự tham sự của đại diện Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện các địa phương, đơn vị có liên quan.

Theo quyết định của Thanh tra Chính phủ, đối tượng thanh tra là các dự án thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 (quy hoạch điện 7) và quy hoạch điện 7 điều chỉnh.

Việc thanh tra cũng sẽ tập trung vào các địa phương có sự phát triển nóng về điện năng lượng tái tạo trong thời gian qua, bao gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Bình Phước, Bạc Liêu và Đắk Nông

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành trong 85 ngày làm việc, tập trung vào chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng của các công trình, dự án điện này. Khi cần thiết, có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết việc thanh tra toàn diện các công trình, dự án điện được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đã được Thanh tra Chính phủ đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2022.

Từ năm 2020 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu Bộ Công thương rà soát lại các dự án điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện mặt trời áp mái, điện gió). Năm 2021, Bộ Công thương đã lập đoàn thanh tra các dự án điện tại một số địa phương, nhưng đến nay kết quả chưa được công bố.

Theo Báo cáo của Bộ Công thương khi xây dựng Đề án Quy hoạch điện 8 (giai đoạn 2021-2030, có tính tới năm 2045), tại Quyết định 428/QĐ-TTg về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện 7 điều chỉnh) ký ngày 18.3.2016, có 98 dự án với tổng công suất 57.535 MW được ghi danh. Nhưng hết năm 2020, đã có thêm 384 dự án hoàn toàn mới với tổng công suất 51.552 MW được bổ sung vào quy hoạch điện. Trong số 384 dự án được bổ sung mới này có 190 dự án điện gió với tổng công suất 11.860 MW và 175 dự án điện mặt trời với tổng công suất 15.450 MW.

Bên cạnh đó, còn có 105.000 hệ thống điện mặt trời áp mái nhà đã đưa vào vận hành với tổng công suất 7.755 MW và được hưởng giá mua điện theo các Quyết định 11/2017 và Quyết định 13/2020 nhưng không được đưa vào kế hoạch trong Quy hoạch điện hiện hành.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, từ năm 2019 đến nay, với các chủ trương khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ thông qua cơ chế giá, nhiều địa phương đã thu hút được hàng ngàn dự án điện tăng thu ngân sách nhưng cũng đã xuất hiện nhiều hệ lụy mới. Trong đó, việc phát triển ồ ạt, phá vỡ quy hoạch điện đã gây ra quá tải nghiêm trọng cho hệ thống truyền tải điện. Dẫn đến việc nhiều nhà máy điện mặt trời phải cắt giảm công suất phát, gây thiệt hại cho nhà đầu tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.