Bắt đầu dự thi kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội

05/05/2016 05:22 GMT+7

Từ hôm nay 5.5, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 ở 20 điểm thi trên toàn quốc.

Đợt này có 70.000 lượt thí sinh (TS) đăng ký dự thi. So với cùng kỳ năm ngoái (45.000 lượt) con số này cao gấp 1,5 lần.
Đợt thi sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 15.5 (nghỉ từ ngày 9 -12.5) nhưng phần lớn TS chỉ phải làm một bài thi đánh giá năng lực trong một ca thi kéo dài 195 phút, làm bài trên máy tính, trả lời 140 câu hỏi trắc nghiệm. Ngoài ra, khoảng 1/4 số lượng TS sẽ làm thêm bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (cũng làm trên máy tính) trong một ca thi
90 phút, bao gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm. Cả hai bài thi, TS đều được biết kết quả ngay sau khi làm xong bài.
Theo tiến sĩ Sái Công Hồng, Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội, với bài thi đánh giá năng lực chung, cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ như sau: 10% kiến thức trong chương trình lớp 10; 20% lớp 11; 70% lớp 12.
Kết quả bài thi đánh giá năng lực có giá trị đăng ký xét tuyển vào ĐH Quốc gia Hà Nội và vào một số trường ĐH, CĐ khác gồm các trường ĐH: Kiến trúc Đà Nẵng, Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Tài nguyên và môi trường, Nguyễn Trãi, Thủ Đô, Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Đông Á Đà Nẵng, Hòa Bình. Kết quả bài thi năng lực chung được bảo lưu trong thời gian 24 tháng, kết quả bài thi ngoại ngữ chỉ có giá trị ngay trong năm dự thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.