Bắt đầu di dời xe tăng, máy bay... ra khỏi di tích Quốc Tử Giám

05/05/2020 19:41 GMT+7

Xe tăng, máy bay quân sự cùng nhiều hiện vật vũ khí chiến tranh khác đã được tháo dỡ để di dời khỏi di tích Quốc Tử Giám, thuộc quần thể di tích cố đô Huế đến điểm trưng bày mới.

Sáng 5.5, ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế cho biết lực lượng quân sự của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tháo dỡ để di dời các hiện vật chiến tranh ra khỏi di tích Quốc Tử Giám (số 1 đường 23 Tháng 8, TP.Huế) đến địa điểm mới là số 268 đường Điện Biên Phủ, TP.Huế.

Lực lượng chức năng đang tháo dỡ máy bay quân sự để di dời ra khỏi di tích Quốc Tử Giám

Ảnh: An Như

Tiến hành tháo dỡ để di dời máy bay, xe tăng khỏi di tích Quốc Tử Giám

Ảnh: An Như

Không dễ để tháo các bộ phận máy bay khi chúng bị phơi ngoài trời đã khá lâu

Ảnh: Đình Toàn

Hiện Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên-Huế quản lý hơn 30.000 tài liệu và hiện vật, bao gồm: hiện vật giai đoạn tiền sơ sử, hiện vật khảo cổ học của các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, Đông Sơn, hiện vật văn hóa Chăm Pa, hiện vật lịch sử văn hóa của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân và đặc biệt là hệ thống hiện vật lịch sử cách mạng qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ...
Trong đó, hệ thống hiện vật trưng bày ngoài trời gồm có 7 chiếc xe tăng, 4 khẩu pháo, 4 máy bay và một số khẩu thần công được chế tác thời Nguyễn… Do nằm phơi mình giữa nắng mưa theo thời gian nên số hiện vật này hầu hết đều bị gỉ sét trầm trọng, một số hiện vật bị mất các bộ phận.

Tháo rời máy bay để di dời

Ảnh: An Như

Cẩn thận từng chi tiết

Ảnh: Đình Toàn

Sau 45 năm “ở tạm” trong di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn, theo đề xuất của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển giao khu đất tại 268 Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế (do Tiểu đoàn 19 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thừa Thiên-Huế quản lý) cho địa phương xây dựng Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên-Huế.

Khẩn trường di dời máy bay, xe tăng ra khỏi Bảo tàng Lịch Sử Thừa Thiên-Huế

Ngày 30.4, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phan Ngọc Thọ, đã đến di tích Quốc Tử Giám để kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thành di dời các hiện vật ngoài trời gồm xe tăng, máy bay, các loại pháo đến địa điểm mới trước ngày 19.5.

Xe cẩu được điều động tới bảo tàng vận chuyển những hiện vật lớn ra khỏi kinh hành Huế an toàn

Ảnh: Đình Toàn

Để tháo, đưa số xe tăng, pháo tự hành là những hiện vật rất nặng ra khỏi kinh thành là điều không dễ

Ảnh: Đình Toàn

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh cho biết trước mắt, các hiện vật thể khối lớn được di dời trước, còn hiện vật trưng bày bên trong sẽ di dời sau, riêng nơi làm việc của cán bộ, lãnh đạo Bảo tàng lịch sử tỉnh vẫn tạm thời tiếp tục làm việc ở nơi đây mà chưa di chuyển. Do hiện vật có khối thể lớn, rất nặng, cồng kềnh trong khi kinh thành Huế cửa ra vào nhỏ, cầu của kinh thành chỉ có hạn mức tải trọng nhất định nên việc vận chuyển hiện vật được tính toán thật kỹ để đảm bảo an toàn.

Không gian trưng bày hiện vật ngoài trời của Bảo tàng lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế có diện tích khoảng 2.000m2

Ảnh: Đình Toàn

Trao đổi với báo chí ngày 5.5, ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết các công việc sẽ được bảo tàng cố gắng đảm bảo tiến độ đề ra. Hiện Bảo tàng tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, trên công trường luôn luôn đảm bảo khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ, 3 ca mỗi ngày. Do hiện vật là thể khối lớn nên khi tháo xong sẽ di chuyển từ khoảng 22 giờ đêm cho đến sáng. Đây chỉ là giai đoạn một, trong vài hôm tới sau khi đến địa điểm mới sẽ xây các vùng bệ để lắp hiện vật trở lại trưng bày.
Những hình ảnh trước khi hiện vật được tháo, di chuyển rời khỏi di tích Quốc Tử Giám:

7 khẩu súng thần công thời nhà Nguyễn trưng bày lộ thiên trong di tích Quốc Tử Giám

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Các khẩu thần công, trong đó có khẩu được đúc dưới thời vua Minh Mạng (1825) chỉ cần lực nhẹ cũng có thể khiến các lớp gỉ sắt rơi ra từng mảng

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Việc di dời các hiện vật và nơi làm việc của Bảo tàng lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng như giải tỏa khu nhà ở tập thể trong khuôn viên di tích Quốc Tử Giám là một kế hoạch có từ nhiều năm để triển khai việc tu bổ, tôn tạo di tích khá đặc biệt này

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Khách tham quan bên trong bảo tàng

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Khách tham quan bảo tàng ngày 1.5.2020

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Rất đông khách tham quan Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên-Huế sau khi thăm đại nội Huế bên cạnh

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Một em bé hào hứng khi tham quan các hiện vật bên ngoài bảo tàng

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Trẻ em vui chơi trên một hiện vật khẩu pháo cao xạ trưng bày trong không gian di tích Quốc Tử Giám

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.